Tag: di dời mộ

Yêu cầu báo cáo các ngôi mộ cổ bị mất trong lăng Mạc Cửu

Ngày 29-10, ông Nguyễn Lưu Trung - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết ông đã yêu cầu các sở ngành và TP Hà Tiên báo cáo về vụ các ngôi mộ cổ trong lăng Mạc Cửu bị mất, đề xuất cụ thể việc này với UBND tỉnh Kiên Giang.

Phương Điền tiết lộ điều bạn bè trăn trở ngày giỗ Lê Công Tuấn Anh

Diễn viên Lê Tuấn Anh, Trịnh Kim Chi, đạo diễn Phương Điền... đều góp mặt đông đủ trong ngày giỗ lần thứ 24 của 'ngôi sao bạc mệnh' Lê Công Tuấn Anh.

Xử lý 5.000 mộ chưa kê khai tại Bình Hưng Hòa thế nào?

TTO - Chỉ còn một tháng nữa hết hạn làm thủ tục kê khai việc di dời mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nhưng đến nay vẫn còn hơn 5.000 ngôi mộ chưa được kê khai.

Gấp rút di dời gần 11.000 mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa

TTO - Ông Lại Phú Cường, trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết còn khoảng 11.000 ngôi mộ trong dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 1 phải di dời cho đến hết năm 2017.

Bốc mộ, thân nhân không biết: Lấy mẫu xương giám định ADN

TTO - Số mộ này trước đây được người dân chôn cất tại núi Hòn Rớ 2 nhưng bị Công ty TNHH Thanh Trúc tự ý bốc đưa lên nghĩa trang phía Bắc để lấy đất làm dự án mà thân nhân không biết.

Bốc mộ mà người thân không biết: kiểm điểm cá nhân, tập thể

TTO - Liên quan đến vụ “Chủ đầu tư bốc mộ, thân nhân không biết”, Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu UBND TP Nha Trang, UBND xã Phước Đồng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể.

Vụ bốc mộ, thân nhân không biết”: Giám định ADN

TTO - Chủ dự án là Công ty TNHH Thanh Trúc bốc mộ mà thân nhân không biết đã chấp nhận thực hiện yêu cầu giám định ADN để “trả lại” hài cốt cho chính xác.

Làm rõ vụ “Chủ dự án bốc mộ, thân nhân không biết”

TTO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có văn bản chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh Khánh Hòa làm rõ vụ hơn 100 ngôi mộ bị di dời gây bức xúc dư luận.