Di dời hơn 1.800 ngôi mộ nhường 'đất vàng' làm công viên ở thành phố Huế

Những ngày qua, tại phường Thuận An (TP Huế), người dân đang khẩn trương cất bốc, di dời mồ mả tại vị trí "đất vàng" đưa đến an táng tại các nghĩa trang.

Di dời hơn 1.800 ngôi mộ nhường 'đất vàng' làm công viên ở thành phố huế - Ảnh 1.

Người dân cất bốc mộ tại khu nghĩa địa nằm giữa biển và tuyến đường ven biển (thuộc tổ dân phố An Hải, phường Thuận An) - Ảnh: NGUYỄN DO

Việc cất bốc, di dời này nhằm bàn giao mặt bằng cho dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An. Đây là một dự án với mục tiêu tạo điểm nhấn kiến trúc cho đô thị, mở rộng không gian công cộng ven biển, phát triển du lịch bền vững và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Hơn 29 tỉ đồng để di dời 1.250 ngôi mộ

Theo ghi nhận tại khu nghĩa địa nằm giữa biển và tuyến đường ven biển mới hoàn thành (thuộc tổ dân phố An Hải, phường Thuận An), những ngày qua người dân địa phương đã cất bốc, di dời nhiều ngôi mộ.

Sau quá trình cất bốc, các phần mộ sẽ được di chuyển đến an táng tại nghĩa trang thành phố. Ngoài ra, một số hộ dân có đất tại các khu nghĩa trang khác trên địa bàn đã tự đưa hài cốt người thân về an táng tại khu mộ của gia tộc.

Di dời hơn 1.800 ngôi mộ nhường 'đất vàng' làm công viên ở thành phố huế - Ảnh 2.

Người dân tiến hành cất bốc mồ mả - Ảnh: NGUYỄN DO

Do diện tích đất nghĩa địa phải thu hồi rất lớn, lên đến gần 4ha, việc cất bốc, di dời mồ mả được chia làm ba đợt. Trong hai đợt đầu, cơ quan chức năng đã phê duyệt chi hơn 29 tỉ đồng để 367 hộ dân di dời hơn 1.250 ngôi mộ.

Anh Lê Quang Đức (38 tuổi, trú tại tổ dân phố An Hải) cho biết gia đình có phần mộ ở khu vực giải phóng mặt bằng. Ban đầu cũng e dè vì đụng đến vấn đề tâm linh, nhưng khi hiểu rõ mục đích dự án, gia đình đã hoàn toàn ủng hộ.

"Sau khi nhường đất, tôi mong công viên văn hóa ven biển sớm được hoàn thành. Đồng thời, quảng trường sẽ trở thành một không gian công cộng xứng tầm, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng" - anh Đức nói.

400 ngôi mộ chưa có người kê khai

Riêng đợt 3 còn khoảng 600 ngôi mộ cần giải tỏa, nhưng đến nay mới có khoảng 200 mộ được thân nhân kê khai, còn lại 400 mộ chưa có người thân đến kê khai.

Di dời hơn 1.800 ngôi mộ nhường 'đất vàng' làm công viên ở thành phố huế - Ảnh 3.

Nhiều ngôi mộ đã di dời được người thân dùng sơn xóa đi thông tin trên bia - Ảnh: NGUYỄN DO

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 - chủ đầu tư dự án, đối với những ngôi mộ còn lại, ban quản lý đang tiếp tục kiểm kê, dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2027.

Ngoài ra, dự án còn thu hồi đất của 82 hộ dân, dự kiến hoàn tất thủ tục bồi thường trong tháng 10-2026.

Ông Lê Đình Phong - Chủ tịch UBND phường Thuận An - cho rằng giải phóng mặt bằng là một công đoạn khó khăn, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và sự đồng thuận của người dân nên đến nay đã đạt được những kết quả ban đầu.

Với khoảng 400 phần mộ chưa có người kê khai, ông Phong cho hay phần lớn thuộc về những gia đình có thân nhân sinh sống, làm việc ở xa hoặc định cư ở nước ngoài.

Di dời hơn 1.800 ngôi mộ nhường 'đất vàng' làm công viên ở thành phố huế - Ảnh 4.

Khu vực quảng trường đang được triển khai thi công - Ảnh: NGUYỄN DO

"Chính quyền địa phương đang tích cực liên hệ với các gia đình. Đa phần họ đều hẹn dịp thuận tiện sẽ về nước xử lý. 

Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ thi công và tránh việc phải chờ đợi kéo dài, phường đang tính toán phương án hướng dẫn người dân làm thủ tục ủy quyền cho thân nhân tại địa phương thực hiện di dời" - ông Phong chia sẻ.

Điểm nhấn không gian công cộng ven biển

Dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An có tổng mức đầu tư gần 118 tỉ đồng. Dự án được triển khai tại phường Thuận An với tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 14ha, trong đó khu vực xây dựng chính khoảng 1,42ha.

Các hạng mục nổi bật bao gồm một quảng trường hướng biển, hai khu công viên kết hợp cùng bãi đỗ xe và nhà dịch vụ.

Di dời hơn 1.800 ngôi mộ nhường 'đất vàng' làm công viên ở thành phố huế - Ảnh 5.Thắng cảnh núi Ngự Bình: Kế hoạch di dời hơn 100.000 ngôi mộ như thế nào?

Từng được kỳ vọng sẽ "giải cứu" thắng cảnh núi Ngự Bình khỏi vòng vây của hàng trăm ngàn ngôi mộ, tạo một không gian văn hóa, nhưng đến nay kế hoạch vẫn chưa triển khai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất