
UBND TP.HCM vừa có tờ trình HĐND TP thông qua đề án thành lập và quyết định mức vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Phát triển đất TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ngày 27-8, kỳ họp thứ tư HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết đề án thành lập Quỹ Phát triển đất TP.HCM trên cơ sở hợp nhất Quỹ Phát triển đất TP.HCM, Quỹ Phát triển đất Bà Rịa - Vũng Tàu và Quỹ Phát triển đất Bình Dương.
Quỹ Phát triển đất TP.HCM hoạt động theo mô hình độc lập, trực thuộc UBND TP.HCM. Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản theo quy định pháp luật.
Mức vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Phát triển đất TP.HCM hơn 4.839 tỉ đồng.
Trong đó tổng mức vốn điều lệ được xác định của ba quỹ phát triển đất của TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi hợp nhất là hơn 4.605 tỉ đồng.
Phần còn lại là nguồn vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại của năm 2025 của các quỹ.
Theo đề án, Quỹ Phát triển đất TP.HCM sẽ thực hiện chức năng tiếp nhận, quản lý vốn và ứng vốn cho các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về đất đai. Trọng tâm là phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo lập và phát triển quỹ đất.
Theo UBND TP.HCM, tính đến 31-12-2025, ba quỹ phát triển đất của TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) đã thực hiện ứng vốn cho 68 dự án với tổng số tiền hơn 2.600 tỉ đồng.
Sau mở rộng địa giới hành chính, nhu cầu ứng vốn phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo lập và phát triển quỹ đất trên địa bàn TP.HCM rất lớn. Qua rà soát, tổng nhu cầu ứng vốn giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến khoảng 8.942 tỉ đồng.
Việc thành lập Quỹ Phát triển đất TP.HCM thống nhất trên cơ sở hợp nhất 3 quỹ hiện hữu là cần thiết, nhằm đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và mô hình tổ chức thành phố sau khi hợp nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận