
Các đại biểu tham gia kỳ họp HĐND sáng nay 27-8 - ẢNH: QUANG ĐỊNH
Tham dự kỳ họp HĐND lần này có ông Lê Quốc Phong - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy cùng các ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, đại diện các cơ quan ban ngành, đại biểu HĐND đại biểu và đại diện các sở, ngành, đơn vị TP.HCM.
29 xã đủ điều kiện thành phường
Việc xây dựng đề án thành lập các phường nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, mở rộng không gian phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân.
Theo quy định, để trở thành phường, các xã phải đảm bảo các tiêu chí về diện tích, quy mô dân số, quy hoạch, đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội…
Trước đó, qua rà soát, TP.HCM có 29 xã đủ điều kiện thành phường gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc.

Các đại biểu tham gia kỳ họp HĐND sáng nay 27-8 - ẢNH: QUANG ĐỊNH
Và các xã: Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn và Ngãi Giao.
Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM cũng sẽ xem xét một số dự án hạ tầng như: cải tạo rạch Thủ Đức, nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Tú, xây dựng đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài), hay một số dự án liên quan chỉnh trang đô thị như khu vực rạch Ông Lớn, kênh Hàng Bàng giai đoạn 3…
Những công trình này không chỉ giải quyết các vấn đề về giao thông, môi trường và chỉnh trang đô thị mà còn góp phần tăng cường kết nối vùng, mở rộng động lực phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hình hài gói thầu XL03 (đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật) dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm sau hơn 1 năm thi công - Ảnh: THUẬN VĂN
4 nhóm nội dung dự kiến trình kỳ họp
Theo HĐND TP.HCM, kỳ họp cũng dự kiến xem xét, quyết định 42 nội dung thuộc 4 nhóm vấn đề. Gồm: nhóm nội dung về hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và sắp xếp tổ chức chính quyền; nhóm nội dung về huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Nhóm nội dung về đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị và mở rộng không gian phát triển của thành phố. Nhóm nội dung về phát triển con người, nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của thành phố.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đáng chú ý, tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM sẽ xem xét ban hành nghị quyết quy định một số nội dung về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị (vừa được Quốc hội thông qua ngày 24-8-2026).
HĐND TP.HCM đã chủ động phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan liên quan chuẩn bị từ rất sớm các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành luật ngay khi có hiệu lực.
Theo rà soát bước đầu, có tổng cộng 147 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố cần được xây dựng và ban hành để cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.
Gồm 125 nghị quyết quy phạm pháp luật và 22 nghị quyết cá biệt. Trong đó có 62 nghị quyết cần được ban hành ngay để bảo đảm luật được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Tại các kỳ họp HĐND TP.HCM tiếp theo, các nghị quyết để cụ thể hóa, thực hiện Luật Phát triển đô thị sẽ tiếp tục được HĐND thành phố xem xét, thông qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận