
Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) Đảng bộ phường An Phú, TP.HCM được tổ chức ngày 20-8 đã thống nhất đề xuất không tiếp tục sáp nhập phường - Ảnh: V.T.
Ngày 20-8, một số phường đông dân tại khu vực Tây Bắc TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ phường, đánh giá tình hình hoạt động sau thời gian vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Tại hội nghị, ban chấp hành đảng bộ một số phường muốn giữ nguyên, không tiếp tục sáp nhập phường trong thời gian tới.
Tại phường An Phú, TP.HCM (khu vực thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ), chiều 20-8, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 8 (mở rộng), nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức.
100% ý kiến đại biểu thống nhất không sáp nhập phường An Phú trong đợt rà soát này, nhằm bảo đảm tính ổn định, liên tục trong tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân trong tình hình mới.
Phường An Phú có diện tích tự nhiên 16,85km², quy mô dân số hơn 172.000 người, tương ứng hơn 98.000 hộ gia đình.
Tại phường Đông Hòa, TP.HCM (khu vực thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ), vào sáng cùng ngày, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường (mở rộng) cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.
Qua đánh giá tình hình phường Đông Hòa sau sáp nhập từ ngày 1-7-2025, xem xét các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, vị trí, chức năng và tình hình phát triển kinh tế xã hội, các đại biểu đã thống nhất đề xuất không thực hiện sáp nhập phường Đông Hòa trong thời gian tới.
Trước đó, tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM (khu vực thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ), Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường mở rộng đã thảo luận, thống nhất đề xuất trước mắt giữ ổn định đơn vị hành chính phường Thủ Dầu Một, chưa thực hiện sắp xếp trong thời điểm hiện nay.
Phường Thủ Dầu Một có diện tích 15,682km2, dân số hơn 104.000 người.
Tương tự, tại phường Thuận Giao, TP.HCM (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ), Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường mở rộng đánh giá phường Thuận Giao hiện vượt tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích của đơn vị hành chính cấp phường theo quy định.
Phường Thuận Giao hiện có diện tích hơn 17,07km², dân số hơn 154.000 người. Kết quả, 100% đại biểu thống nhất không thực hiện sáp nhập phường Thuận Giao.
Trước đó, tại buổi đối thoại ngày 28-7 với các học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng do Thành ủy TP.HCM tổ chức, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định Bộ Chính trị không có chủ trương tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính một lần nữa.
Tuy nhiên nếu địa phương thấy thật sự cần thiết, việc đề xuất sáp nhập sẽ do chính các đảng ủy xã, phường, đặc khu chủ động bàn bạc, thống nhất và báo cáo lên Thành ủy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận