Phó chủ tịch HĐND TP.HCM: Ban hành nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị trước ngày 1-10

Dự kiến 147 nghị quyết để cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị sẽ được HĐND TP.HCM xem xét, trong đó nhiều nghị quyết sẽ được thông qua, kịp thời khi luật chính thức có hiệu lực từ 1-10-2026.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM nói về Luật Phát triển đô thị - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

147 nghị quyết liên quan Luật Phát triển đô thị

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM - cho biết:

- Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 HĐND TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 27-8, xem xét nhiều tờ trình của UBND TP.HCM. Trong đó HĐND sẽ thông qua nghị quyết quy định một số nội dung về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị (vừa được Quốc hội thông qua ngày 24-8). 

Nghị quyết "khung" của HĐND TP.HCM sẽ là nền tảng, tạo cơ sở để TP.HCM tiếp tục chủ động cụ thể hóa các cơ chế, chính sách và thẩm quyền mới được pháp luật giao.

Để chuẩn bị cho Luật Phát triển đô thị thì không phải chỉ từ bây giờ mà nhiều tháng qua, Thường trực HĐND TP.HCM đã lãnh đạo các ban của HĐND phối hợp với các sở, ngành để tham mưu cho UBND và HĐND. Trên cơ sở đó chuẩn bị các nội dung để cụ thể hóa luật.

Từ nay tới cuối năm 2026, HĐND TP.HCM dự kiến tiếp tục có 3 kỳ họp, liên quan Luật Phát triển đô thị dự kiến sẽ ban hành 147 nghị quyết. 

Thành ủy TP.HCM đã có chỉ thị về triển khai Luật Phát triển đô thị, UBND TP.HCM phát động đợt cao điểm thi đua 30 ngày đêm xây dựng các văn bản để xây dựng các văn bản triển khai luật.

Ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM - Video: BÁ SƠN - ÂU ĐỨC

Theo tinh thần trên, các nghị quyết thuộc thẩm quyền xem xét của HĐND TP.HCM, cũng như các văn bản triển khai của UBND thành phố sẽ thực hiện hoàn thành trong tháng 9-2026. Để khi Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực từ 1-10-2026 thì các nghị quyết, văn bản cụ thể hóa luật cũng được ban hành, triển khai đồng bộ. 

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân

TP.HCM không chờ luật có hiệu lực mới bắt đầu triển khai mà chuẩn bị từ sớm, từ xa để bảo đảm khi luật có hiệu lực thì các cơ chế thực thi cũng sẵn sàng vận hành ngay.

* Khi được trao thêm thẩm quyền cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn, HĐND TP.HCM có những giải pháp, kế hoạch gì để các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị sớm đi vào đời sống?

- Việc chủ động chuẩn bị các nghị quyết "đón đầu" hiệu lực của luật thể hiện rõ sự đổi mới trong tư duy quản trị và điều hành của TP.HCM. Cách làm này không chỉ giúp hạn chế khoảng trống pháp lý, rút ngắn thời gian đưa chính sách vào cuộc sống, mà còn tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp sớm được thụ hưởng các cơ chế mới. Đồng thời khơi thông các nguồn lực phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố trong giai đoạn tới.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các nghị quyết, HĐND phải "nâng tầm" của mình, đó không chỉ là nâng tầm về kiến thức pháp luật, am hiểu chính sách, mà còn nâng tầm tinh thần trách nhiệm trong xây dựng và triển khai chính sách.

Việc vào cuộc từ đầu giúp HĐND biết thẩm quyền của mình, trên cơ sở đó để khi luật được thông qua thì chúng tôi cũng đã có sẵn các nội dung cần chuẩn bị. 

Như thời điểm hiện tại, chỉ ít ngày sau khi Luật Phát triển đô thị được thông qua thì trên bàn của các ban thuộc HĐND TP.HCM đã có các nội dung có liên quan theo từng lĩnh vực.

Sau khi các nghị quyết được thông qua, HĐND TP.HCM sẽ có kế hoạch thực hiện và kế hoạch giám sát việc thực hiện nghị quyết về Luật Phát triển đô thị.

Đầu tư công dẫn dắt, thu hút vốn đầu tư toàn xã hội

TP.HCM đang triển khai nhiều kế hoạch lớn như di dời nhà ven kênh, triển khai nhiều tuyến metro trước 2030… Việc chuẩn bị, bố trí vốn cho các dự án quan trọng này sẽ được thực hiện ra sao, thưa ông?

- Đối với các công trình hạ tầng, từ cuối năm 2025, đầu năm 2026 tới nay TP.HCM có nhiều công trình trọng điểm quy mô lớn đã và đang được triển khai, khởi công. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chương trình hành động, xác định huy động và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển. 

Trong đó nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của đầu tư công, đồng thời đẩy mạnh thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách thông qua phương thức đối tác công - tư.

TP.HCM đã chủ động rà soát, xác định các công trình, dự án trọng điểm, cấp thiết. Trong đó có các dự án về chỉnh trang đô thị, di dời nhà ở ven kênh, phát triển hệ thống đường sắt đô thị (metro)… được xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. 

Việc chuẩn bị và bố trí vốn được thực hiện theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực và tiến độ triển khai của từng dự án.

TP.HCM cùng với nhà đầu tư thời gian qua đã tiến hành khởi công nhiều công trình hạ tầng lớn, thu hút quy mô vốn đầu tư hàng trăm ngàn tỉ đồng. Khi các công trình được đưa vào sử dụng, khánh thành sẽ tạo sự phát triển mới cho thành phố, phục vụ cho người dân tốt hơn.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM nói về Luật Phát triển đô thị - Ảnh 3.

Với các thẩm quyền, cơ chế mới được giao, kỳ vọng sẽ tạo động lực để TP.HCM tăng tốc đầu tư công và thu hút vốn đầu tư xã hội hóa. Trong ảnh: Thi công dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi đoạn đường Nguyễn Duy (phường Chánh Hưng, TP.HCM) - Ảnh: THUẬN VĂN

Chính sách tốt được TP.HCM nhân rộng

* Sau khi hợp nhất, TP.HCM hình thành đô thị lớn nhất cả nước với nhiều chính sách mới được người dân và doanh nghiệp đón nhận. Ông có thể cho biết những kết quả bước đầu triển khai các chính sách an sinh xã hội của TP.HCM thời gian qua?

- Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có địa bàn rộng, quy mô dân số lớn, đời sống an sinh xã hội giữa các khu vực có khoảng cách nhất định.

Các vấn đề an sinh xã hội tại 168 xã, phường, đặc khu trong địa bàn thành phố đã được rà soát để có chính sách phù hợp. Từ đó, các chủ trương chính sách nhân văn, vì người dân được thông qua, mở rộng.

TP.HCM đặt chỉ tiêu khám sức khỏe miễn phí cho 100% người dân hoàn thành trong năm 2026. Đồng thời mở rộng bao phủ y tế, hỗ trợ các nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách.

TP.HCM tiếp tục duy trì và mở rộng các chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, miễn phí vé xe buýt để thúc đẩy giao thông công cộng.

Kết quả giám sát bước đầu cho thấy các cơ quan, đơn vị và địa phương đã triển khai các chính sách nghiêm túc, minh bạch, góp phần ổn định đời sống và củng cố niềm tin của nhân dân.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM: ban hành nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị trước ngày 1-10 - Ảnh 6.TP.HCM tăng giám sát, không để thực phẩm không an toàn vào bếp ăn trường học

Lãnh đạo HĐND, UBND TP.HCM yêu cầu không để hàng hóa, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, đặc biệt cần tăng cường an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trước thềm năm học mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên