09/09/2016 12:30 GMT+7

Bốc mộ, thân nhân không biết: Lấy mẫu xương giám định ADN

THANH TRÚC - TR.TÂN
THANH TRÚC - TR.TÂN

TTO - Số mộ này trước đây được người dân chôn cất tại núi Hòn Rớ 2 nhưng bị Công ty TNHH Thanh Trúc tự ý bốc đưa lên nghĩa trang phía Bắc để lấy đất làm dự án mà thân nhân không biết.

Hàng trăm người dân có mặt tại nghĩa trang phía Bắc TP Nha Trang để di chuyển các phần mộ về nghĩa trang xã Phước Đồng - Ảnh: THANH TRÚC
Nhiều người dân có mặt tại nghĩa trang phía Bắc TP Nha Trang để di chuyển các phần mộ về nghĩa trang xã Phước Đồng - Ảnh: THANH TRÚC

Liên quan đến vụ “Chủ dự án bốc mộ, thân nhân không biết”, sáng 9-9, ông Nguyễn Văn Hưởng - chủ tịch UBND xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa cho biết xã cùng hàng trăm hộ dân đã di dời 147 ngôi mộ từ nghĩa trang phía Bắc TP Nha Trang về nghĩa trang xã Phước Đồng để an táng.

Số mộ này trước đây được người dân tại xã Phước Đồng và các xã lân cận chôn cất tại núi Hòn Rớ 2 nhưng bị Công ty TNHH Thanh Trúc (xã Phước Đồng) tự ý bốc đưa lên nghĩa trang phía Bắc để lấy đất làm dự án mà thân nhân không hay biết.

“Có 5 hộ dân (có nhiều phần mộ bị bốc, chôn lẫn lộn - PV) yêu cầu UBND xã lấy mẫu xương cốt để đi giám định ADN. Các hộ dân khác chỉ yêu cầu đưa phần mộ thân nhân về nghĩa trang xã Phước Đồng, xã và chủ đầu tư đã thực hiện” - ông Hưởng nói. 

Theo ông Hưởng, UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP Nha Trang giao UBND xã chủ trì việc di dời các phần mộ về nghĩa trang xã Phước Đồng để thân nhân mai táng, tiện việc viếng mộ sau này. Việc đào lấy cốt, di chuyển và an táng do Công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang thực hiện.

“Mọi kinh phí bốc, di chuyển, an táng… do Công ty TNHH Thanh Trúc chịu toàn bộ, xã chỉ đứng ra tổ chức” - ông Hưởng cho biết thêm.

Hàng trăm người dân có mặt tại nghĩa trang phía Bắc TP Nha Trang để di chuyển các phần mộ về nghĩa trang xã Phước Đồng - Ảnh: THANH TRÚC
Hàng trăm người dân có mặt tại nghĩa trang phía Bắc TP Nha Trang để di chuyển các phần mộ về nghĩa trang xã Phước Đồng - Ảnh: THANH TRÚC

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, Công ty TNHH Thanh Trúc đã âm thầm bốc gần 150 ngôi mộ tại núi Hòn Rớ 2 để làm dự án Khu du lịch sinh thái vườn đồi Thanh Trúc.

Ngay khi phát hiện, người dân đã tập trung tại UBND xã Phước Đồng phản đối, yêu cầu chủ đầu tư, UBND xã phải giám định AND các mẫu xương để xác định thân nhân.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã có yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan, thực hiện các yêu cầu chính đáng của người dân.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công dự án để khắc phục sai sót.

THANH TRÚC - TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên