17/11/2021 06:18 GMT+7

Yêu cách Tuổi Trẻ Online mời bạn đọc làm báo, hãy mời nhiều hơn nữa!

NGUYỄN MINH ÚT (Long An)
NGUYỄN MINH ÚT (Long An)

TTO - Thấm thoát Tuổi Trẻ Online đã tròn 18 tuổi, thì cũng chừng ấy năm Tuổi Trẻ Online là người bạn thân thiết của tôi. Nhưng tôi viết cho Tuổi Trẻ Online thì chỉ hơn 10 năm thôi.

Yêu cách Tuổi Trẻ Online mời bạn đọc làm báo, hãy mời nhiều hơn nữa! - Ảnh 1.

Bài viết đầu tiên của tôi trên Tuổi Trẻ Online tháng 1-2011

Thực ra tôi tập tành viết từ lúc còn là phó chủ tịch UBND xã. Sau khi viết cho đài truyền thanh huyện, rồi báo tỉnh nhà, tỉnh bạn, tôi nghĩ sao mình không viết thử cho một tờ báo nào ở TP.HCM như tờ Tuổi Trẻ chẳng hạn.

Dịp may tới với tôi khi Tuổi Trẻ Online (TTO) nóng lên với loạt bài chống tiếng ồn vào tháng 1-2011. Đọc một số bài viết của nhiều tác giả, tôi thấy đa số chỉ nêu lên thực trạng và… than. Tôi nghĩ tại sao mình không nêu lên vài giải pháp trên TTO. Thế là bài viết đầu tiên của tôi "Chống tiếng ồn từ khu phố" đã được TTO đăng tải với một số biện pháp khắc phục từ thực tiễn khu phố tôi đang ở - phường Tân Sơn Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM.

Không thể dùng từ nào cho đủ "đô" để diễn tả được "hạnh phúc" của tôi lúc đó. Tôi cứ mở máy vi tính xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa… đã. Thậm chí, tôi mời cả cô giáo ở cùng hẻm để… khoe nữa!

Từ bài viết đầu tiên đó, tôi có thêm nhiều hứng thú và nhiều bài viết được TTO đăng tải cho tới nay.

Sau này tôi mới chợt nhận ra TTO đã tạo ra một sân chơi vô cùng bổ ích cho bạn đọc. Chính sân chơi này là mối tương tác hữu cơ giữa những người làm báo chuyên nghiệp và nghiệp dư. Tôi muốn nói đến một tư duy mới của báo TTO lúc đó: bạn đọc đọc báo TTO không chỉ đọc những gì của phóng viên tờ báo viết, mà chính bạn đọc đọc những gì mà chính họ đã suy nghĩ, đã viết. Bạn đọc từ đó có nhiều hứng thú, nhiều dịp trải nghiệm tâm tư tình cảm mà họ đã gởi gắm trên những trang báo TTO.

Theo tôi, đây là một tư duy tương tác mà không phải tờ báo nào cũng làm tốt. Chính tư duy tương tác này đã và đang giúp TTO mỗi ngày một thêm phong phú và đa dạng; làm cho báo mỗi ngày càng thêm nhiều độc giả.

Theo tôi, TTO bước sang tuổi 18, một cái tuổi không lớn cũng không nhỏ, nhưng đây là tuổi bản lề bắt đầu cho TTO có đủ "nội lực" và "bản lĩnh" cho một tờ báo điện tử, mà không dễ có một tờ báo điện tử nào có "bề dày" thời gian cống hiến cho độc giả như vậy.

Nhân đây tôi cũng xin được góp vài ý với TTO.

Trước hết, nhiệm vụ trọng tâm của TTO là tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, TTO phải làm một cách khoa học, nhẹ nhàng, không cứng nhắc, giáo điều mà phải "đầy nghệ thuật". Người viết phải làm sao để bạn đọc đọc dễ hiểu, cảm nhận thuyết phục, không nặng nề, gượng ép.

Thứ hai, tôn trọng độc giả qua sự tôn trọng người thật việc thật; trung thực, không cường điệu, lạc quan tếu hay bi quan thiếu căn cứ trong từng bản tin, bài viết có lồng ghép định hướng.

Thứ ba, thận trọng, chọn lọc từng bài viết, bản tin với văn phong văn cảnh chỉn chu, không xuề xòa cũng không bác học, tạo tâm lý dễ hiểu, dễ cảm thụ cho mọi tầng lớp độc giả. Không chạy theo thị hiếu một bộ phận độc giả thích những vấn đề "nóng, giật gân" chưa được kiểm chứng.

Tuy nhiên, trước thực trạng "nhà nhà làm báo, người người làm báo", báo giấy, báo mạng, trang tin điện tử… thượng vàng hạ cám, thiết nghĩ TTO cũng nên tự làm mới mình thêm một chút.

Nên chăng, ngoài những tiêu chí nhất định, TTO đôi lúc cũng cần "giật tít" một cách nhất định để vừa cho tờ báo thêm tươi mát vừa hội nhập xu thế hiện nay. Song song đó, báo cũng nên sử dụng một ít từ, cụm từ dân dã, phổ thông, dí dỏm vùng miền một cách có chừng mực tạo hứng thú cho độc giả trên mọi miền đất nước.

Nên chăng TTO tạo nhiều thêm sự tương tác với độc giả qua "Làm báo cùng TTO", tổ chức nhiều cuộc thi với nhiều chủ đề không dành chung chung cho độc giả, mà từng chủ đề dành cho từng lứa tuổi độc giả.

Nhân sinh nhật lần thứ 18 (1-12-2021), Tuổi Trẻ Online xin được chờ đón bài viết của bạn đọc bốn phương nói lên những tâm sự, kỷ niệm, cảm xúc của mình với tờ báo dành cho các bạn trong 18 năm qua; xin chờ đón những lời góp ý, ý tưởng, hiến kế, đặt hàng từ bạn đọc để chúng tôi phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn, xứng đáng là "người bạn" của quý độc giả xa gần.

Mời bạn đọc gửi bài viết về email: bandoctto@tuoitre.com.vn, hoặc để lại bình luận dưới bài viết. Chân thành cảm ơn bạn đọc!

Tuổi Trẻ Online tròn 18: Tri ân và chờ đón Tuổi Trẻ Online tròn 18: Tri ân và chờ đón 'đặt hàng' từ bạn đọc yêu quý

TTO - Ngày 1-12-2021, Tuổi Trẻ Online sẽ chính thức 'tròn 18 tuổi’. Hành trình 18 năm qua, Tuổi Trẻ không chỉ ra đời góp mặt vào ‘bản đồ’ báo điện tử Việt Nam, mà còn trải nghiệm biết bao bài học để trưởng thành bên cạnh sự cổ vũ đặc biệt của bạn đọc

NGUYỄN MINH ÚT (Long An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên