01/09/2020 13:30 GMT+7

Xuyên đêm cứu sống bệnh nhân vỡ tim hiếm gặp

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Sáng 1-9, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho biết êkíp phẫu thuật gồm 9 y, bác sĩ, kỹ thuật viên vừa cứu sống 1 người đàn ông vỡ tim hiếm gặp do tai nạn giao thông.

Xuyên đêm cứu sống bệnh nhân vỡ tim hiếm gặp - Ảnh 1.

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, bệnh nhân có thể tập đi và ăn uống bình thường - Ảnh: THU HIẾN

Bệnh nhân là anh N.V.T. (quận 12) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, huyết áp giảm, choáng tim, mất máu nguy hiểm tính mạng.

Đặc biệt, sau va chạm giao thông anh T. chỉ có một vết xước nhỏ trên ngực gây khó khăn cho các bác sĩ chẩn đoán.

Tiến sĩ Trương Nguyễn Hoài Linh - khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM - cho biết bệnh nhân được nhập viện vào lúc 23h ngày 24-8, tổn thương phía ngoài không bộc lộ rõ... Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, hội chẩn nhiều bác sĩ, tiến hành siêu âm, chụp X-quang chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ tim tâm thất trong vòng 2-3 phút.

Bác sĩ Linh cho biết đây là ca vỡ tim đầu tiên, hiếm gặp vỡ tim tâm thất mà Bệnh viện Thống Nhất gặp phải. Êkíp gồm 9 bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên đã phẫu thuật suốt 3,5 giờ để cứu bệnh nhân.

Khi vào phòng mổ, bệnh nhân đã gần ngưng tim, ước tính có tới 600ml máu đục, đóng bánh trong xoang màng tim. Các bác sĩ đã nhanh chóng giải phóng lượng máu tồn đọng này và hết sức vui mừng khi thấy tim bệnh nhân đập lại.

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân tốt, có thể ăn uống và đi lại bình thường. Tuy nhiên sau khi xuất viện bệnh nhân phải tái khám và không làm việc nặng. Các bác sĩ cho biết anh T. bị lõm ngực bẩm sinh trước đó dẫn đến dễ vỡ tim.

Theo TS Trương Nguyễn Hoài Linh, lõm ngực bẩm sinh là tình trạng có thể ảnh hưởng đến chức năng hô hấp, tuần hoàn của bệnh nhân, tăng nguy cơ chấn thương tim khi va chạm vùng ngực. Người bị tật này nặng thì cần phẫu thuật, nhẹ thì cần được theo dõi sức khỏe kỹ suốt đời.

TS.BS CKII Nguyễn Duy Tân - khoa ngoại lồng ngực - mạch máu Bệnh viện Thống Nhất - cho biết các trường hợp chấn thương tim tương tự quan trọng nhất là đưa nạn nhân đi cấp cứu để kịp "thời gian vàng", sự chèn ép tim khi máu tràn vào màng tim là nguyên nhân dẫn đến ngưng tim.

Vỡ tim, máu phun xối xả sau tai nạn giao thông Vỡ tim, máu phun xối xả sau tai nạn giao thông

TTO - Nam bệnh nhân 30 tuổi ở Linh Đàm, Hà Nội bị vỡ tim lúc 2h ngày 21-5, sau tai nạn giao thông, đã được phẫu thuật trong ca cấp cứu nghẹt thở tại Bệnh viện E.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên