14/10/2022 16:03 GMT+7

Xuôi dòng sông Thu, mang mái ấm đến người nghèo

MAI THỤY
MAI THỤY

TTO - Từ 100 bức tranh được các họa sĩ đóng góp vào chương trình đấu giá từ thiện, những mái nhà cho người dân khó khăn sẽ được gầy dựng.

Xuôi dòng sông Thu, mang mái ấm đến người nghèo - Ảnh 1.

Một số tác phẩm đặc sắc được đưa ra đấu giá - Ảnh: Tổng hợp

Trải dài suốt ba tuần, từ ngày 14-10 đến 4-11, chương trình đấu giá trực tuyến mang tên Xuôi dòng sông Thu do quỹ "Gieo nhà gặt nhà" phát động sẽ đồng loạt được triển khai trên Facebook của nhóm Vietnam Art Space, All about Art and Artists và trang cá nhân của họa sĩ Ngô Trần Vũ.

Mục tiêu của chương trình là quyên góp được 500 triệu đồng từ tiền bán tranh, tương đương 50% giá trị tác phẩm, để xây 10 căn nhà cho người nghèo ở Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. 

Xuôi dòng sông Thu 2022 có 70 họa sĩ tham gia, gồm một số cây bút tên tuổi như: Bùi Tiến Tuấn, Trần Thảo Hiền, Phạm Vũ Hồng Hưng, Hùng Rô, Ngụy Đình Hà…

Xuôi dòng sông Thu, mang mái ấm đến người nghèo - Ảnh 2.

Tác phẩm Chân dung thiếu nữ của cố họa sĩ Lưu Công Nhân

Xuất hiện trong danh sách tác phẩm đấu giá, bức Chân dung thiếu nữ của cố họa sĩ Lưu Công Nhân trở thành tâm điểm của chương trình. Bức tranh vẽ trên giấy dó với bút pháp đặc trưng của ông gợi lên vẻ đẹp bình dị, mộc mạc trong dáng hình người phụ nữ.

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn - người con của mảnh đất Hội An - cũng gửi đến tác phẩm Dòng sông Thu. Không gian trong tranh ấm áp và điểm xuyến ánh sáng của hoa cỏ, mặt nước như xoa dịu thực tế khắc nghiệt ở mảnh đất miền Trung.

Xuôi dòng sông Thu, mang mái ấm đến người nghèo - Ảnh 3.

Tác phẩm Dòng sông Thu của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn

Được họa sĩ Ngô Trần Vũ thành lập vào năm 2018, đến nay quỹ "Gieo nhà gặt nhà" đã quyên thành công 2,5 tỉ đồng, xây hơn 50 căn nhà (với kinh phí 50 triệu đồng/căn). 

Những năm trước, số tiền bán tranh chủ yếu dùng để xây mái ấm cho người dân Quảng Nam, nhưng năm nay, chương trình mở rộng ra địa bàn Thừa Thiên Huế. Đây cũng là mong ước của họa sĩ Ngô Trần Vũ, đưa quỹ "Gieo nhà gặt nhà" ngày càng đi xa hơn.

Xuôi dòng sông Thu, mang mái ấm đến người nghèo - Ảnh 4.

Quỹ "Gieo nhà gặt nhà" trao nhà mới cho người dân - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một số tác phẩm khác trong chương trình Xuôi dòng sông Thu:

Xuôi dòng sông Thu, mang mái ấm đến người nghèo - Ảnh 5.

Tác phẩm Dưới tầng mây của Phạm Vũ Hồng Hưng

Xuôi dòng sông Thu, mang mái ấm đến người nghèo - Ảnh 6.

Tác phẩm Giữa rừng đước xanh của họa sĩ Nguyễn Minh Tâm

Xuôi dòng sông Thu, mang mái ấm đến người nghèo - Ảnh 7.

Tác phẩm Sắc màu hoàng hôn của họa sĩ Trần Thảo Hiền

Xuôi dòng sông Thu, mang mái ấm đến người nghèo - Ảnh 8.

Bức tranh Hai thiếu nữ bên hoa hải đường của họa sĩ Đặng Thị Thu An

Xuôi dòng sông Thu, mang mái ấm đến người nghèo - Ảnh 9.

Chân dung Em bé vùng cao của Bùi Văn Tuất

Đen Vâu góp 300 triệu cho người dân Nghệ An, Thùy Tiên đi Quảng Ngãi làm từ thiện sau bão Đen Vâu góp 300 triệu cho người dân Nghệ An, Thùy Tiên đi Quảng Ngãi làm từ thiện sau bão

TTO - Đen Vâu góp 300 triệu đồng cho người dân Nghệ An sau bão; Thùy Tiên đi Quảng Ngãi làm từ thiện; Trần Mạnh Kiên là á vương Nam vương Quốc tế 2022; Nhạc của Karik đạt top 1 thịnh hành; Bạn gái cố diễn viên Hải Đăng trải lòng.




MAI THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên