
Một cơ sở đóng gói sầu riêng ở miền Tây - Ảnh: T. VY
Ngày 3-12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 11 ước đạt 5,8 tỉ USD, giảm gần 4% so với tháng trước nhưng tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất siêu gần 20 tỉ USD
Lũy kế 11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 64,01 tỉ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, sau 11 tháng năm 2025, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đã vượt kỷ lục của năm 2024 - 62,5 tỉ USD.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 11 tháng đầu năm, xuất khẩu tất cả các mặt hàng nông sản, thủy sản, sản phẩm chăn nuôi, lâm sản... đều tăng từ khoảng 6-30%.
Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt hơn 34,2 tỉ USD; sản phẩm chăn nuôi đạt hơn 567 triệu USD; thủy sản đạt gần 10,4 tỉ USD, lâm sản đạt 16,6 tỉ USD; đầu vào sản xuất đạt 2,2 tỉ USD; riêng muối đạt 11 triệu USD, tăng 93%.
Trung Quốc, Mỹ và Nhật lần lượt là ba thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam và cả ba thị trường này đều tăng nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước.
Về nhập khẩu, trong 11 tháng đầu năm nay, Việt Nam chi 44,45 tỉ USD (tăng 10%) để nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản.
Thặng dư thương mại nông lâm thủy sản ước đạt 19,55 tỉ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Công nhân chế biến tôm xuất khẩu - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Xuất khẩu rau quả, cà phê vượt kỷ lục
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết trong 11 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu một số mặt hàng như rau quả, cà phê, hồ tiêu, điều đều tăng mạnh và vượt kỷ lục của năm 2024.
Cụ thể, 11 tháng đầu năm nay, Việt Nam bán khoảng 1,4 triệu tấn cà phê và và thu về khoảng 7,88 tỉ USD - con số này vượt xa kỷ lục năm 2024 (5,48 tỉ USD).
Xuất khẩu rau quả ước đạt 7,91 tỉ USD (kỷ lục 2024 là 7,12 tỉ USD), hồ tiêu đạt 1,5 tỉ USD (kỷ lục 2024 là 1,31 tỉ USD), hạt điều đạt 4,76 tỉ USD (kỷ lục 2024 là 4,3 tỉ USD).
Trong khi đó, giá trị xuất khẩu mặt hàng gạo, chè, cao su lại giảm so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, xuất khẩu gạo giảm cả về khối lượng lẫn giá trị khi chúng ta bán khoảng 7,5 triệu tấn và thu về 3,83 tỉ USD (giảm gần 28%).
Việc xuất khẩu gạo giảm cả về lượng và giá trị do giá xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm nay giảm hơn 18% và chỉ đạt khoảng 512 USD/tấn, cùng với đó thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam là Philippines lại giảm nhập gần 35% so với cùng kỳ năm trước, thị trường Malaysia cũng giảm 51%.
Đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu trong bối cảnh mưa lũ lịch sử
Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ cuối quý 3-2025 đến nay, thiên tai, thời tiết cực đoan diễn biến bất thường, mưa lớn kéo dài gây lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất mang tính lịch sử trên diện rộng tại khu vực miền núi phía Bắc và miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây trồng, nuôi trồng thủy sản, công trình hạ tầng nông thôn bị cuốn trôi, vùi lấp.
Ở đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng hạn hán cục bộ, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất, xâm nhập mặn làm gia tăng nguy cơ mất an ninh nguồn nước, an ninh lương thực ở cấp vùng.
Trong bối cảnh đó, bộ đã chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2025.
Bộ tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về đất đai, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp, nông thôn; xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án lớn phát triển ngành.
Tăng cường xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đàm phán mở cửa thị trường, xử lý rào cản kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm..
Nhờ đó, sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản duy trì ổn định và tiếp tục phát triển, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm thiết yếu như lúa gạo, cây ăn quả, thịt hơi, sữa tươi, trứng gia cầm, thủy sản… đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy xuất khẩu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận