12/12/2025 14:19 GMT+7

Xuất khẩu chanh leo vượt 200 triệu USD, Tây Nguyên dẫn đầu

Ngày 12-12, diễn đàn Phát triển ngành hàng chanh leo bền vững theo chuỗi liên kết tại Gia Lai công bố thông tin đáng chú ý khi giá trị xuất khẩu chanh leo Việt Nam đã vượt mốc 200 triệu USD.

Xuất khẩu chanh leo vượt 200 triệu USD, Tây Nguyên dẫn đầu - Ảnh 1.

Nông dân tìm hiểu cây giống chanh leo - Ảnh: T.H.

Tại diễn đàn, ông Tô Văn Huấn, đại diện Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho hay xuất khẩu chanh leo Việt Nam đã tăng trưởng rất nhanh từ 20 triệu USD năm 2015 lên hơn 222 triệu USD vào năm 2023. Đến tháng 10-2025, kim ngạch xuất khẩu chanh leo của Việt Nam đạt hơn 202 triệu USD.

Tây Nguyên là thủ phủ cây chanh leo với hơn 86% diện tích, sản lượng rất cao. Tới nay Việt Nam đã công bố lưu hành 43 giống chanh leo, phục vụ cho nhu cầu sản xuất và xuất khẩu.

Ông Huấn đánh giá cây chanh leo tại Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế về điều kiện địa hình, đất đai và khí hậu thuận lợi, cây có chu kỳ sinh trưởng ngắn và đạt năng suất cao.

Thị trường tiêu thụ đang rộng mở với trên 80% là sản phẩm chế biến và quả tươi.

Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu 5 năm tới đưa chanh leo thành ngành hàng bền vững, duy trì 12.000 - 15.000ha và sản lượng 250.000 - 300.000 tấn; tập trung tại các tỉnh trọng điểm như Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Trị, Nghệ An, Sơn La.

Xuất khẩu chanh leo vượt 200 triệu USD, Tây Nguyên dẫn đầu - Ảnh 3.

Giống chanh leo tím được trồng phổ biến tại vùng đất đỏ bazan tại khu vực Tây Nguyên, phục vụ chế biến xuất khẩu - Ảnh: T.H.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, cho biết chanh leo là cây ăn quả phát triển nhanh với diện tích hơn 10.000ha, sản lượng trên 160.000 tấn mỗi năm, đưa Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia cung ứng chanh leo lớn trên thế giới.

Tuy nhiên cây trồng này mẫn cảm với nhiều loại sâu bệnh, đặc biệt là bệnh vi rút gây cứng trái, đang trở thành thách thức lớn nhất đối với sản xuất bền vững.

Tại Gia Lai, nơi có diện tích trồng chanh leo lớn nhất nước với gần 3.600ha, ông Đoàn Ngọc Có, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nói từ khi chanh leo được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc tháng 7-2022, đã mở ra cơ hội lớn cho mặt hàng này.

Trong tỉnh, một số doanh nghiệp đã bắt tay liên kết với hợp tác xã và người trồng để xây dựng chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ chanh leo bền vững. Hình thành vùng nguyên liệu ổn định, phục vụ chế biến sâu và xuất khẩu sản lượng lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng lẫn doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.

Đàm phán xuất khẩu chanh leo sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc

Nhận thấy tiềm năng to lớn của trái chanh leo, ông Nguyễn Quý Dương, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở cửa và phát triển thị trường.

Hiện nay chanh leo Việt Nam đã xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và Úc, hiện đang đàm phán với Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số thị trường khác.

Tuy nhiên dù xuất khẩu quả tươi hay sản phẩm chế biến, yêu cầu về an toàn thực phẩm vẫn là điều kiện bắt buộc, đòi hỏi tổ chức sản xuất phải chặt chẽ và tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật.

Xuất khẩu chanh leo vượt 200 triệu USD, Tây Nguyên dẫn đầu - Ảnh 4.Ký nghị định thư xuất khẩu ớt, chanh leo, tổ yến sang Trung Quốc

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ký kết với Tổng cục Hải quan Trung Quốc một số nghị định thư về xuất khẩu ớt, chanh leo, tổ yến, cám gạo sang Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất