
Philippines nhập tịch ồ ạt - Ảnh: PA
Đó chính là Philippines - một trong những đại diện Đông Nam Á đi đầu về trào lưu nhập tịch từ 2 thập niên trước.
Nhưng tại vòng loại Asian Cup, Philippines vẫn khiến làng bóng đá phải sững sờ với số lượng tuyển thủ nhập tịch trong đội. Cụ thể, 20/23 cầu thủ được triệu tập lần này của Philippines là nhập tịch.
Chỉ vỏn vẹn 3 tuyển thủ Philippines hiện tại là người bản địa, bao gồm hậu vệ Amani Aguinaldo, tiền vệ Sandro Reyes và tiền đạo Jarvey Gayoso. Trong số này, Reyes không được cho ra sân 1 phút nào ở trận thắng Timor Leste.
Trong quá khứ, Philippines thường nhập tịch cầu thủ có gốc người Anh, Mỹ, Đức hoặc Tây Ban Nha. Đến hiện tại, nguồn nhập tịch của họ phong phú hơn rất nhiều.
Ví dụ như Nhật Bản, với hậu vệ Tabinas (27 tuổi) và thủ thành Nicholas Guimares đều sinh trưởng tại Nhật. Riêng Guimares vẫn đang chơi bóng ở một trường đại học Nhật Bản.
Các quốc gia Tây Bắc Âu hiện cũng đóng góp khá nhiều cầu thủ nhập tịch cho Philippines. Đó là Ugelvik, Baccay, Kristensen (Na Uy), Rasmussen (Đan Mạch)...
Không giống như Indonesia - một nền bóng đá đông đảo, giàu chiều sâu, Philippines hầu như không có nền bóng đá chuyên nghiệp. Vì vậy, họ từ lâu đã thể hiện thái độ "bất cần" trước những chỉ trích từ làng bóng đá khu vực về chính sách nhập tịch ồ ạt.
Ở vòng loại Asian Cup, dàn cầu thủ nhập tịch của Philippines đang chơi khá tốt, giúp đội nhà giữ được vị trí đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận. Philippines hiện bằng điểm với Tajikistan nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại (+6 so với +3).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận