07/10/2011 00:34 GMT+7

Xử lý nghiêm vi phạm về bảo vệ tài nguyên nước

NGUYỄN TRIỀU
NGUYỄN TRIỀU

TT - Chiều 6-10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã hội thảo góp ý dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi) với sự có mặt của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia pháp lý.

Các đại biểu cơ bản tán thành nội dung của dự thảo luật, nhất là những điểm mới được bổ sung quy định về các biện pháp phòng chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, các biện pháp ứng phó và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước...

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị dự thảo cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước từng cấp, từng địa phương đối với những lưu vực sông bao gồm nhiều tỉnh thành vì trên thực tế có những trường hợp vi phạm xảy ra tại đầu nguồn không được xử lý và hậu quả là các tỉnh cuối nguồn lãnh đủ hậu quả.

Có đại biểu đề nghị luật sửa đổi lần này cần quy định biện pháp chế tài thật nghiêm theo hướng nếu xác định tổ chức, cá nhân vi phạm gây ảnh hưởng đến nguồn nước thì buộc phải bồi thường và khôi phục hiện trạng ban đầu mà không cần phải chứng minh thiệt hại.

NGUYỄN TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên