Xử lý biển hiệu không tiếng Việt ở Đà Nẵng: Thành phố yêu cầu, cơ sở kinh doanh vẫn… lắc đầu

Một tháng sau yêu cầu chấn chỉnh tình trạng biển hiệu 'trắng' tiếng Việt của thành phố Đà Nẵng, có phường xử lý quyết liệt nhưng cũng có nơi chưa có chuyển biến.

Hơn 1 tháng xử lý biển hiệu 'trắng' tiếng Việt: nơi chuyển động, nơi vẫn chưa rục rịch - Ảnh 1.

Một loạt cửa hàng trên đường Dương Đình Nghệ với biển hiệu, bảng quảng cáo không có tiếng Việt (chụp ngày 25-8) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Giữa tháng 7-2026, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu các xã, phường khẩn trương rà soát và chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài không đúng quy định sau khi Tuổi Trẻ có phản ánh.

Thế nhưng, hơn một tháng sau chỉ đạo này, việc chấn chỉnh vẫn chưa tạo ra sự thay đổi rõ rệt trên thực tế.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại phường An Hải, các tuyến phố du lịch từng được phản ánh không thấy có sự thay đổi sau chỉ đạo rà soát của lãnh đạo thành phố.

Nhiều biển hiệu vẫn chỉ sử dụng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, trong khi tiếng Việt - ngôn ngữ chính trên biển hiệu theo quy định - tiếp tục vắng bóng.

Hơn 1 tháng xử lý biển hiệu 'trắng' tiếng Việt: nơi chuyển động, nơi vẫn chưa rục rịch - Ảnh 2.
Hơn 1 tháng xử lý biển hiệu 'trắng' tiếng Việt: nơi chuyển động, nơi vẫn chưa rục rịch - Ảnh 3.
Hơn 1 tháng xử lý biển hiệu 'trắng' tiếng Việt: nơi chuyển động, nơi vẫn chưa rục rịch - Ảnh 4.

Tại các tuyến đường thuộc phường An Hải hầu như chưa có "chuyển động" sau chỉ đạo chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài không đúng quy định của UBND TP Đà Nẵng (ảnh chụp trên nhiều tuyến đường ở phường này) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tại tuyến đường Dương Đình Nghệ (phường An Hải), tình trạng biển hiệu "trắng" tiếng Việt nhan nhản. Dọc tuyến đường tập trung đông khách du lịch nước ngoài này có hơn 30 cửa hiệu treo biển không có tiếng Việt. 

Thậm chí biển hiệu sai quy định xuất hiện dày đặc từ đầu đến cuối tuyến đường, nhiều hơn số biển hiệu thực hiện đúng quy định.

Tình trạng trên cũng xuất hiện trên nhiều tuyến đường của phường này như đường Hồ Nghinh, Hà Đặc, Hà Bổng... Không ít biển hiệu mới vẫn được thiết kế theo kiểu nổi bật hoàn toàn bằng tiếng Anh, tiếng Hàn hoặc tiếng Trung. Phần tiếng Việt nếu có thì rất nhỏ, ở vị trí khó quan sát.

Anh Hà Đào Phú, quản lý một tiệm hớt tóc trên đường Dương Đình Nghệ, cho biết biển hiệu cửa hàng hướng đến du khách Hàn Quốc nên anh chỉ để bằng tiếng Hàn và tiếng Anh.

Anh cho biết chưa nắm thông tin về việc biển hiệu, bảng quảng cáo phải sử dụng tiếng Việt có kích thước lớn hơn tiếng nước ngoài.

Trong khi đó, tại các tuyến phố thuộc phường Ngũ Hành Sơn, sau khi cơ quan chức năng tổ chức đợt cao điểm xử lý, nhiều hộ đã rục rịch "thay biển đổi tiếng" để phù hợp với quy định chữ tiếng nước ngoài có kích thước không vượt quá 3/4 chữ tiếng Việt.

Hơn 1 tháng xử lý biển hiệu 'trắng' tiếng Việt: nơi chuyển động, nơi vẫn chưa rục rịch - Ảnh 5.

Biển hiệu có nhiều thứ tiếng nhưng không có tiếng Việt - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ông Tạ Tự Bình, Phó chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn, cho biết trong quá trình kiểm tra, chỉ riêng khu phố du lịch An Thượng và các tuyến đường phụ cận, lực lượng chức năng của phường đã kiểm tra, phát hiện 56 trường hợp biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài không đúng quy định.

Ngoài lỗi trên, còn phát hiện 3 trường hợp tên biển hiệu đúng với đăng ký kinh doanh nhưng nội dung biển hiệu quảng cáo đi kèm không đảm bảo đúng quy định.

Theo ông Bình, các lỗi vi phạm chủ yếu được ghi nhận bao gồm biển hiệu chỉ sử dụng tiếng nước ngoài hoặc thể hiện chữ nước ngoài đặt phía trên, có kích thước lớn hơn chữ tiếng Việt; nội dung biển hiệu không khớp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảng quảng cáo đã hết thời hạn sử dụng nhưng chưa tháo gỡ.

Theo lãnh đạo UBND phường Ngũ Hành Sơn, những trường hợp cố tình không chấp hành, kéo dài thời gian khắc phục hoặc tái phạm phường sẽ xử lý theo hình thức cưỡng chế tháo gỡ phương tiện quảng cáo và xử lý hành chính.

Hơn 1 tháng xử lý biển hiệu 'trắng' tiếng Việt: nơi chuyển động, nơi vẫn chưa rục rịch - Ảnh 6.

Một cửa hiệu chỉ có tiếng Hàn và một ít tiếng Anh trên biển hiệu, bảng quảng cáo - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trước đó, ngày 16-7, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu các xã, phường, đặc khu khẩn trương kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài không đúng quy định.

Thành phố đặc biệt lưu ý những địa bàn có đông khách quốc tế như Hải Châu, An Hải, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây...

Hơn 1 tháng xử lý biển hiệu 'trắng' tiếng Việt: nơi chuyển động, nơi vẫn chưa rục rịch - Ảnh 2.Khách ngơ ngác vì biển hiệu không có tiếng Việt, Đà Nẵng yêu cầu xử lý

Nhiều tuyến phố du lịch Đà Nẵng có biển hiệu toàn tiếng nước ngoài nhưng thiếu tiếng Việt. UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu chấn chỉnh tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất