Bảng quảng cáo không có tiếng Việt sẽ bị xử lý như thế nào?

Tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo không có tiếng mẹ đẻ làm khách Việt ngơ ngác xảy ra tại rất nhiều phường ở TP Đà Nẵng. Các cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý thế nào?

 - Ảnh 1.

Nhiều cơ sở chỉ có biển hiệu, bảng quảng cáo toàn bằng tiếng nước ngoài - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Lập biên bản nhiều cơ sở để chữ nước ngoài lấn át tiếng Việt

Ngày 23-7, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc, yêu cầu nhiều cơ sở cam kết tháo gỡ, thay thế các biển hiệu chỉ có tiếng nước ngoài hoặc để chữ nước ngoài lấn át tiếng Việt. 

Đồng thời, từ ngày 1-8 các trường hợp vi phạm không khắc phục sẽ tiến hành cưỡng chế tháo gỡ và xử phạt hành chính.

Trong ngày 21 và 22-7, phường Ngũ Hành Sơn đã cử nhiều lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu các cơ sở khắc phục.

"Trong ngày 23-7, chúng tôi sẽ tập trung làm việc với các trường hợp đã được yêu cầu tháo dỡ nhưng chưa chấp hành. 

Qua khảo sát, kiểm tra cho thấy hiện số lượng biển hiệu, bảng quảng cáo vi phạm khá lớn nên trước mắt chúng tôi sẽ mở đợt tuyên truyền lớn, yêu cầu người dân tự tháo gỡ" - đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Ngũ Hành Sơn cho biết.

 - Ảnh 2.

Một cơ sở kinh doanh trên đường Dương Đình Nghệ có biển quảng cáo chỉ toàn tiếng Anh (ảnh chụp sáng 23-7) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

 - Ảnh 3.
 - Ảnh 4.
 - Ảnh 5.

Biển hiệu, bảng quảng cáo trên đường Dương Đình Nghệ (phường An Hải) "trắng" tiếng Việt - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo ghi nhận của Báo điện tử Tuổi Trẻ vào sáng 23-7, sau khi lực lượng chức năng phường Ngũ Hành Sơn ra quân, nhiều cửa hiệu đã "rục rịch" điều chỉnh lại biển hiệu. Trong khi đó, tại một số phường khu vực ven biển Đà Nẵng vẫn có tình trạng biển hiệu "trắng" tiếng Việt.

Khảo sát tại đường Dương Đình Nghệ (phường An Hải) có hơn 30 cửa hiệu sử dụng biển hiệu không có tiếng Việt.

Thậm chí, biển hiệu sai phạm xuất hiện nhan nhản từ đầu đến cuối tuyến đường, nhiều hơn số lượng biển hiệu đúng quy định. Một nhân viên quản lý quán cà phê ở đây cho biết không nắm được quy định về quy cách trình bày tiếng Việt trên biển hiệu, bảng quảng cáo, đồng thời cũng chưa nghe lực lượng chức năng phường nhắc nhở.

 - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng phường Ngũ Hành Sơn ra quân xử lý biển hiệu sai phạm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Xử phạt lên tới 15 triệu đồng với biển hiệu, bảng quảng cáo sai phạm

Trao đổi thêm với Báo điện tử Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Ngũ Hành Sơn thông tin phường vừa thiết kế tờ rơi hướng dẫn cụ thể gửi đến các đơn vị kinh doanh, tổ dân phố để người kinh doanh hiểu cách thiết kế, lắp đặt biển hiệu.

Việc này nhằm tránh tái phạm khi thay đổi thương hiệu, ngành nghề hoặc người thuê mặt bằng.

 - Ảnh 7.

UBND phường Ngũ Hành Sơn làm tờ rơi phát đến các cơ sở kinh doanh

Theo vị này, hiện nay việc xử phạt liên quan đến lĩnh vực này cũng đã được UBND TP Đà Nẵng hướng dẫn cụ thể trong công văn mới đây. 

Cụ thể, phạt tới 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu; không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết bằng chữ tiếng nước ngoài trên biển hiệu; thể hiện tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ tiếng nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ tiếng Việt trên biển hiệu.

"Một số lỗi phổ biến nhất hiện nay là thể hiện tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ tiếng nước ngoài có khổ chữ lớn hơn ba phần tư khổ chữ tiếng Việt trên biển hiệu. 

Hoặc để chiều cao của biển hiệu dọc vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu cũng bị phạt từ 10 - 15 triệu đồng" - vị này giải thích.

 - Ảnh 9.

Một cửa hiệu thiếu tiếng mẹ đẻ ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

 - Ảnh 10.Khách Việt ngơ ngác giữa 'rừng' biển hiệu không có tiếng Việt ở Đà Nẵng

Tại nhiều tuyến phố du lịch Đà Nẵng, nhiều biển hiệu chỉ dùng tiếng Hàn, Trung hoặc Anh. Không ít du khách Việt cho biết họ khó nhận biết cửa hàng kinh doanh gì.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên