
Mẫu xe SU7, do công ty công nghệ Trung Quốc Xiaomi sản xuất, được trưng bày trong một hội nghị ở Bắc Kinh - Ảnh: XINHUA
Ngày 1-4, ông Lôi Quân (Lei Jun), nhà sáng lập hãng xe điện Trung Quốc Xiaomi, cho biết ông rất đau lòng sau khi 3 người chết trong vụ tai nạn "hàng hot" SU7 của công ty này. Xe gặp tai nạn trong lúc dùng tính năng hỗ trợ lái tự động.
Theo Thời báo Hoàn Cầu và trang Thepaper.cn, giá cổ phiếu của Xiaomi - tập đoàn sản xuất hàng điện tử Trung Quốc - giảm tới 5% trong phiên giao dịch ngày 1-4 trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong, sau khi công ty này tiết lộ chi tiết về vụ tai nạn liên quan đến xe điện của họ khiến 3 người chết.
Cơ quan quản lý giao thông địa phương tại thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc đã bắt đầu cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.
Cùng ngày, Xiaomi ra tuyên bố thừa nhận vụ tai nạn liên quan đến chiếc xe điện SU7 của công ty này trên đường cao tốc Đức Châu - Thượng Nhiêu vào đêm 29-3.
Vụ tai nạn đã nhận được sự quan tâm đáng kể trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Nhiều người dùng mạng bày tỏ lo ngại về các tiêu chuẩn an toàn của mẫu xe điện này và kêu gọi tiến hành cuộc điều tra toàn diện.
Trang tin Dahebao.cn ở tỉnh Hà Nam dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết có 3 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Xiaomi bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc về vụ tai nạn thương tâm này.
Theo trang tin địa phương Nfnews.com, nguyên nhân thương vong là do cửa xe bị khóa sau va chạm, kèm theo cháy pin. Đây là lời kể của những người tự nhận là người thân của các nạn nhân.
Xiaomi cho biết chiếc xe lúc đó đang chạy ở chế độ NOA (Navigation on Autopilot - tính năng hỗ trợ lái tự động), duy trì tốc độ 116km/h trước khi vụ tai nạn xảy ra.
Khu vực xảy ra sự cố nằm trên một đoạn đường đang thi công, nơi rào chắn giao thông đã chặn làn đường ban đầu và buộc xe phải chuyển hướng sang làn đường khác.
Sau khi phát hiện chướng ngại vật, xe đã phát cảnh báo và bắt đầu giảm tốc độ. Công ty cho biết tài xế đã tiếp quản xe, chuyển sang chế độ thủ công và tiếp tục giảm tốc độ trong khi điều khiển hướng xe.
Theo nhật ký thời gian do Xiaomi công bố, cảnh báo được phát đi khoảng 2-4 giây trước khi va chạm.
Tuy nhiên, chiếc xe cuối cùng vẫn va chạm với rào chắn bê tông. Hệ thống ghi nhận tốc độ của xe vào thời điểm va chạm là khoảng 97km/h.
Xiaomi khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cảnh sát và tuân thủ nghiêm ngặt kết quả điều tra nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quá trình xử lý vụ tai nạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận