12/05/2026 11:27 GMT+7

Xét xử nữ doanh nhân ở Đà Nẵng bị cáo buộc lừa đảo huy động vốn 3 dự án, chiếm hơn 54 tỉ

Cáo trạng cáo buộc bà Huỳnh Thị Thanh Hiền đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nữ nạn nhân với số tiền hơn 54,3 tỉ đồng bằng việc huy động góp vốn thực hiện ba dự án tại Đà Nẵng.

Xét xử nữ doanh nhân ở Đà Nẵng bị cáo buộc lừa đảo huy động vốn 3 dự án, chiếm hơn 54 tỉ - Ảnh 1.

Bị cáo Hiền tại phiên tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sáng 12-5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Thị Thanh Hiền (49 tuổi, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, bà Hiền thành lập hoặc nhờ người khác đứng tên 6 doanh nghiệp, nhưng thực tế đều do bà điều hành.

Trong đó: Công ty TNHH Đất Kinh Tuyến Số Một là chủ đầu tư dự án căn hộ Aparment Đảo Xanh. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Huy Huỳnh thực hiện dự án văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch - The One Tower tại đường 2-9 (phường Hải Châu).

Công ty TNHH đầu tư The Moon thực hiện dự án chung cư Summit Hoài Thanh. Công ty TNHH Summit Building do bà Hiền làm giám đốc, là chủ đầu tư dự án The Summit Building.

Ngoài ra còn có Công ty TNHH Đầu tư New Start, Công ty TNNH Đầu tư phát triển New Day. Theo điều tra, bà Nguyễn Thị Thương (trú Đà Nẵng) đã nhiều lần chuyển tiền cho bà Hiền để góp vốn thực hiện các dự án:

Góp 25 tỉ đồng vào dự án Aparment Đảo Xanh; 22 tỉ đồng vào dự án căn hộ The Summit Building; 25 tỉ đồng vào dự án tại ba lô đất A6-3, A2-5, A2-6 đường Lê Đức Thọ.

Sau khi được thanh toán 20,5 tỉ đồng, bà Thương còn lại 44 tỉ đồng tại hai dự án căn hộ.

Hai bên sau đó tiếp tục để bà Thương góp vốn tổng số tiền hơn 76,8 tỉ đồng (gồm 25 tỉ đồng góp vốn vào dự án ba lô đất đường Lê Đức Thọ; 44 tỉ đồng hai dự án căn hộ; bà Thương góp thêm hơn 7,8 tỉ đồng) để triển khai bốn dự án tại lô A6-3; lô A2-5,6; lô A2-3,4 và dự án đường Hoài Thanh.

Tại hợp đồng góp vốn, bà Hiền xác định Công ty Đất Kinh Tuyến Số Một đang là chủ sở hữu các lô đất nói trên và đang tiến hành các thủ tục để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác minh tại các lô đất cho thấy:

Lô A6-3: Bà Hiền - Phó giám đốc Công ty New Day ký hợp đồng mua và sau đó đã thế chấp lô đất này tại ngân hàng vay 30 tỉ đồng để trả nợ. Bà Hiền yêu cầu giám đốc công ty ký thủ tục chuyển nhượng 100% vốn của công ty (trong đó có sổ đỏ lô đất A6-3).

Lô đất A2-6 đã chuyển nhượng để trả nợ. Các lô A2-5, A2-4, A2-3, bà Hiền chỉ mới đặt cọc mua rồi bỏ cọc. Chủ các lô đất đã chuyển nhượng cho người khác. Số tiền bà Thương góp vốn đối với ba dự án tại lô A6-3, A2-3,4 và A2-5,6 là hơn 54,3 tỉ đồng.

Theo kết quả trả lời của cơ quan chức năng, từ trước đến nay không có dự án nào xin cấp phép đầu tư và triển khai tại các lô đất ở đường Lê Đức Thọ nêu trên.

Cáo trạng cáo buộc bà Hiền có hành vi gian đối về việc mình là chủ sở hữu, đang thực hiện dự án tại năm lô đất nói trên để ký hợp đồng góp vốn và phụ lục hợp đồng, chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Thương hơn 54,3 tỉ đồng.

Xét xử nữ doanh nhân ở Đà Nẵng bị cáo buộc lừa đảo huy động vốn 3 dự án, chiếm hơn 54 tỉ  - Ảnh 3.Nhân viên ngân hàng lừa đảo đáo hạn, huy động vốn, lừa luôn cả đồng nghiệp

Ngày 21-12, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thanh Quang (41 tuổi, trú Đà Nẵng) mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất