28/10/2021 13:56 GMT+7

Xét xử hai nhóm giang hồ hỗn chiến bằng súng K54 ở Cần Thơ

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Từ mâu thuẫn trong việc giới thiệu vay tiền, nhóm giang hồ từ TP.HCM kéo xuống TP Cần Thơ giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí, súng đạn ngay giữa trung tâm thành phố.

Xét xử hai nhóm giang hồ hỗn chiến bằng súng K54 ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 28-10, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 21 bị cáo trong vụ nổ súng giữa trung tâm TP Cần Thơ hồi đầu tháng 3-2021.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Bình (43 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) và Đặng Quang Minh (tự Minh Mập, 45 tuổi, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) có quen biết nhau.

Tháng 5-2020, Bình giới thiệu cho một người tên Bi mượn Minh Mập 280 triệu đồng. Sau đó, Bi không trả tiền nên Minh Mập yêu cầu Bình trả vì đã đứng ra giới thiệu nhưng Bình không đồng ý.

Trưa 3-3, Bình gọi điện hẹn Minh Mập gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) để giải quyết mâu thuẫn.

Minh Mập gọi điện thoại rủ hơn 10 người chuẩn bị hung khí, vũ khí để đánh nhau với Bình. Minh Mập gọi điện cho Bùi Viết Duy (tự Đen, 33 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mang theo 2 khẩu súng K54, 1 hộp tiếp đạn có 4 viên và 3 viên đạn đựng trong túi nilông đến quán cà phê.

Riêng Bình gọi cho người bạn ở Cần Thơ tên Lượng Thành Phương (31 tuổi) nói có công việc nhờ hỗ trợ. Phương đang đi chơi cùng một nhóm bạn đến từ Vũng Tàu nên rủ tất cả cùng đi giúp Bình.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, nhóm Bình đến quán cà phê gặp nhóm của Minh Mập và hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Minh Mập bị nhóm người của Bình tấn công bằng hung khí. Thấy vậy, Duy đưa cho đồng bọn là Lê Quang Dinh một khẩu súng K54 nhằm giải vây cho Minh. Dinh cầm súng bóp cò nhưng súng không nổ.

Sau đó, Duy lấy khẩu súng K54 còn lại lắp hộp tiếp đạn, lên nòng rồi bắn thử một phát thì súng nổ. Duy chĩa súng về hướng Bình bắn một phát nhưng không trúng.

Nghe tiếng súng nổ, nhóm người từ Vũng Tàu và Phương ở gần đó xông vào đuổi đánh nhóm Minh Mập. Vụ hỗn chiến gây náo loạn trung tâm phường Cái Khế, TP Cần Thơ.

Sau khi đánh nhau xong, nhóm Bình bỏ trốn, một số lên xe ôtô 16 chỗ thì bị quần chúng nhân dân cùng lực lượng công an bắt giữ.

Đặng Quang Minh và Bùi Viết Duy sau đó đến Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đầu thú.

Cáo trạng cáo buộc các bị cáo về các hành vi "giết người; gây rối trật tự công cộng; tàng trữ trái phép, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.

Nhóm người đi xe biển số TP.HCM Nhóm người đi xe biển số TP.HCM 'đụng' nhóm ở Cần Thơ, có nổ súng

TTO - Hai nhóm người đi trên ôtô rồi đánh nhau trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Công an xác định vụ ẩu đả có nổ súng.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên