02/01/2020 08:10 GMT+7

Xét xử 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng và Vũ ‘nhôm’ vì làm ‘bốc hơi’ hơn 22.000 tỉ đồng

THÂN HOÀNG - DIỆP THANH
THÂN HOÀNG - DIỆP THANH

TTO - Tạo điều kiện để Vũ 'nhôm' thâu tóm đất dự án, mua nhà đất thuộc sở hữu nhà nước không qua đấu giá, trái quy định của pháp luật, 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến phải hầu tòa.

Xét xử 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng và Vũ ‘nhôm’ vì làm ‘bốc hơi’ hơn 22.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Minh (trái) và ông Văn Hữu Chiến - Ảnh: TTO

Sáng nay (2-1), TAND TP Hà Nội đưa vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Đà Nẵng ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. 

21 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Trần Văn Minh, nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011; Văn Hữu Chiến, nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014; Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên giám đốc Sở Xây dựng, nguyên phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng Phan Văn Anh Vũ và 17 người khác. 

Toà kiểm tra căn cước bị cáo Vũ "nhôm" - Video: DANH TRỌNG

Họ bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". 

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 tuần, từ ngày 2 đến 15-1-2020, bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật. 

Xét xử 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng và Vũ ‘nhôm’ vì làm ‘bốc hơi’ hơn 22.000 tỉ đồng - Ảnh 3.

Bị cáo Trần Văn Minh, cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đến tòa sáng 2-1 - Ảnh: DANH TRỌNG

HĐXX gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh. Phía đại diện cơ quan giữ quyền công tố gồm 3 kiểm sát viên. 

Trong đó có ông Nguyễn Minh Đồng (phó vụ trưởng Vụ 5, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) và ông Nguyễn Thanh Lâm là hai kiểm sát viên cao cấp được Viện kiểm sát nhân dân tối cao biệt phái về Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội để phối hợp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. 

Xét xử 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng và Vũ ‘nhôm’ vì làm ‘bốc hơi’ hơn 22.000 tỉ đồng - Ảnh 4.

Bị cáo Văn Hữu Chiến, cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Ảnh: DANH TRỌNG

Có 37 người và tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tòa. 

Nguyên đơn dân sự trong vụ án này là UBND TP Đà Nẵng. Ngoài ra, HĐXX cũng triệu tập 5 điều tra viên; giám định viên của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên - môi trường, Hội đồng định giá trung ương đến phiên tòa. 

Xét xử 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng và Vũ ‘nhôm’ vì làm ‘bốc hơi’ hơn 22.000 tỉ đồng - Ảnh 5.

Phan Văn Anh Vũ đến tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Theo cáo trạng, 21 bị cáo trong vụ án này có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ở 21 bất động sản là công sản đã được Phan Văn Anh Vũ (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) cấu kết với các bị cáo khác để mua giá rẻ. 

Vì những động cơ khác nhau, bị cáo Trần Văn Minh và các đồng phạm đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các quy định về quản lý đất đai, giúp Phan Văn Anh Vũ thu lợi bất chính đặc biệt lớn thông qua việc nhận nhiều đất dự án, mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, tạo dư luận bức xúc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. 

Hậu quả, số tiền nhà nước bị thiệt hại là hơn 22.000 tỉ đồng, riêng dự án 29ha khu đô thị quốc tế Đa Phước số tiền nhà nước đã thiệt hại là trên 11.200 tỉ đồng. 

Thu 5 khẩu súng, 18 viên đạn trong nhà cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh Thu 5 khẩu súng, 18 viên đạn trong nhà cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

TTO - Trong quá trình điều tra vụ án bán đất công sản cho Vũ 'nhôm', gây thất thoát tài sản nhà nước xảy ra tại Đà Nẵng, Cơ quan Công an đã thu giữ 5 khẩu súng khi khám xét nơi ở của cựu chủ tịch Trần Văn Minh.


THÂN HOÀNG - DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên