25/08/2021 11:06 GMT+7

Xét nghiệm sàng lọc chưa xong, Kiên Giang giãn cách thêm 1 tuần

K.NAM
K.NAM

TTO - Hết ngày hôm nay 25-8, Kiên Giang sẽ tiếp tục gia hạn giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 1 tuần, đến hết ngày 1-9.

Xét nghiệm sàng lọc chưa xong, Kiên Giang giãn cách thêm 1 tuần - Ảnh 1.

Việc lấy mẫu sàng lọc COVID-19 không theo kế hoạch đã thông báo khiến nhiều người dân Kiên Giang lo lắng - Ảnh: K.NAM

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Kiên Giang, việc xét nghiệm sàng lọc sẽ được các địa phương triển khai thực hiện làm 3 đợt, đợt 1 từ ngày 18-8 đến ngày 23-8, đợt 2 từ ngày 25-8 đến 30-8 và đợt 3 từ ngày 1-9 đến 6-9-2021.

Dự kiến khoảng 716.909 người dân Kiên Giang sẽ được xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp 10-12 theo nhân khẩu từng hộ gia đình, tần suất 7 ngày/lần, thực hiện 3 lần. Dự kiến cho cả 3 đợt xét nghiệm, Kiên Giang cần 2.150.727 que lấy mẫu và 215.373 ống môi trường lấy mẫu.

Kiên Giang hiện có 5 địa điểm có thể thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR với tổng công suất khoảng 6.800 mẫu đơn/ngày. Theo CDC Kiên Giang, do công suất xét nghiệm trong tỉnh không đảm bảo theo kế hoạch, nên tỉnh này đã thuê 1 doanh nghiệp phối hợp thực hiện.

Qua 6 ngày triển khai đợt 1 xét nghiệm trên phạm vi toàn tỉnh, Kiên Giang đã lấy 44.058 mẫu gộp (gộp 10, tương đương 358.059 người), đạt 61%. Qua xét nghiệm phát hiện 52 ca dương tính và thiết lập sáu vùng cách ly y tế trên địa bàn TP Rạch Giá.

Trên thực tế, việc lấy mẫu diện rộng diễn ra không như dự kiến. Ngoài phương pháp RT-PCR, nhiều nơi ở Kiên Giang đã lấy mẫu bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên. Thời gian giữa 2 lần lấy mẫu tại địa bàn nguy cơ rất cao cũng rút ngắn chỉ còn 3 thay vì 7 ngày.

Về tiêm vắc xin, đến nay tỉnh mới được phân bổ và dự kiến tiêm xong đợt 4 (vào ngày 30-8) được khoảng trên 330.000 liều trong tổng số hơn 2,5 triệu liều của cả năm 2021 để đạt miễn dịch cộng đồng. Nếu không tính đợt 4 đang tiêm, đến nay Kiên Giang mới có 1,16% dân số tiêm đủ 2 mũi, 9,7% dân số mới được tiêm 1 mũi vắc xin.

Kể từ đầu năm tới nay, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện nhiều lần giãn cách xã hội với rất nhiều mốc thời gian, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 14 ngày theo nhiều mức độ. Trong 3 lần gần đây nhất đều giãn cách theo tinh thần chỉ thị 16, thực hiện nghiêm quy định "ai ở đâu ở yên đó".

Hiện Kiên Giang có hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 481 trường hợp đã điều trị khỏi. Các huyện có nguy cơ cao là Châu Thành, Vĩnh Thuận, Gò Quao và TP Rạch Giá.

Đoàn xe 40 chiếc chở sinh viên, bà con Kiên Giang rời TP.HCM đã về tới khu cách ly Đoàn xe 40 chiếc chở sinh viên, bà con Kiên Giang rời TP.HCM đã về tới khu cách ly

TTO - Tại khu cách ly tập trung, toàn bộ 400 sinh viên và người lao động sẽ được xét nghiệm theo đúng quy định. Đoàn cán bộ đi đón cũng phải cách ly 3 ngày.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên