23/03/2023 17:23 GMT+7

Xe tải lao vô nhà dân, nhiều người kẹt trong đống đổ nát

Chiều 23-3, lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe tải lao vào nhà dân làm nhiều người cấp cứu, một số người còn kẹt trong đống đổ nát.

Xe tải lao vô nhà dân, nhiều người kẹt trong đống đổ nát - Ảnh 1.

Hiện trường đổ nát, khi xe tải tông sập hàng quán, nhà cửa - Ảnh: THỤC NGHI

Theo thông tin tai nạn ban đầu, chiếc xe tải mang bảng số Khánh Hòa chở các ống thép lớn chạy hướng Nam - Bắc trên quốc lộ 1, khi đến địa phận xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa thì bất ngờ dừng đột ngột, khiến các ống thép trên xe văng xuống đường.

Lúc này, một chiếc xe tải mang bảng số Quảng Nam chạy từ phía sau bị bất ngờ đã bẻ lái về bên phải, sau đó đâm vào một chiếc xe tải nhỏ đang đậu ven đường rồi tiếp tục tông vào một quán cà phê có hàng chục người đang ngồi bên trong và chỉ dừng lại khi tông sập một nhà dân khác.

Theo người dân sống gần khu vực xảy ra tai nạn, họ nghe tiếng va chạm rất lớn. Lúc này mọi người mới chạy tới xem thì thấy nhà cửa, quán cà phê đổ sụp, nằm ngổn ngang, một số người may mắn chạy kịp đã rất hoảng loạn. 

Tại hiện trường, các ống thép nằm ngổn ngang trên đường, các mảnh vỡ từ 3 chiếc xe nằm vương vãi khắp nơi. Đầu chiếc xe tải mang mang bảng số Quảng Nam bể nát.

Xe tải lao vô nhà dân, nhiều người kẹt trong đống đổ nát - Ảnh 2.

Đầu xe tải 92R - 010.51 bị bẹp dúm sau tai nạn - Ảnh: THỤC NGHI

Hàng chục xe của cảnh sát giao thông, xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn cũng được huy động tới hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân còn nằm trong đống đổ nát.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cho hay sau khi nhận tin báo, bệnh viện đã điều xe cứu thương đến hiện trường và tiếp nhận nạn nhân (5 nam, 1 nữ). 

"Trong số này, hai nam nạn nhân có thể là tài xế, một người ở Thái Bình, một người ở Ninh Bình. Người sinh năm 1980 bị chấn thương sọ não, gãy xương sườn. Người sinh năm 1991 chấn thương, liệt tủy cổ, gãy xương cẳng tay. Ngoài ra còn có một nam nạn nhân sinh năm 1961 người xã Ninh Thọ bị giập gan với chảy máu não. Ba nạn nhân này diễn biến quá nặng nên được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Ba nạn nhân còn lại được chữa trị tại bệnh viện, hiện tại vẫn còn một số người nằm trong đống đổ nát, nên bệnh viện đã cho xe cấp cứu chờ sẵn sẵn sàng hỗ trợ đưa bệnh nhân đi cấp cứu", đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa nói.

Xe tải tông hai xe máy và trụ điện khiến hai người chết, 6.450 hộ dân mất điệnXe tải tông hai xe máy và trụ điện khiến hai người chết, 6.450 hộ dân mất điện

Xe tải gắn cẩu bất ngờ mất lái tông vào hai xe máy trên đường và tông gãy một trụ điện. Vụ tai nạn khiến hai người chết, hơn 6.400 hộ dân mất điện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên