29/03/2023 16:08 GMT+7

Xe tải chở hơn 8.600 hộp thuốc xương khớp nghi hàng lậu

Chiếc xe tải chở 27 loại hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, trong đó có hơn 8.600 hộp thuốc uống xương khớp nghi hàng lậu, bị phát hiện tại tỉnh Phú Yên.

Xe tải chở hơn 8.600 hộp thuốc xương khớp nghi hàng lậu - Ảnh 1.

Thuốc uống xương khớp nhãn hiệu nước ngoài nghi hàng lậu bị phát hiện tại Phú Yên - Ảnh: LINH NGUYÊN

Chiều 29-3, ông Huỳnh Trang - cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên - cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên xử lý vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, trong đó có hơn 8.600 hộp thuốc uống xương khớp ghi sản xuất nước ngoài nghi hàng lậu.

"Đây là số lượng tân dược nghi hàng lậu lớn nhất trước nay được lực lượng quản lý thị trường phát hiện tại Phú Yên. Chúng tôi đang phối hợp làm rõ đây là hàng lậu hay hàng giả" - ông Trang cho hay.

Trưa cùng ngày, Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường Phú Yên khám xe tải biển số Hà Nội do ông L.Q.H. ở xã Nam Thái (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển, quản lý hàng hóa, khi xe này đến đường Hùng Vương thuộc xã An Phú (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Biên bản khám xe này cho thấy trên xe vận chuyển 27 mục hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp kèm theo, nhãn hàng hóa không đúng theo quy định của pháp luật.

Trong đó, có 8.640 hộp thuốc uống xương khớp hiệu Noxa 20, nhãn bằng tiếng nước ngoài, ghi sản xuất tại Thái Lan, nghi hàng lậu.

Ông Huỳnh Trang nói rằng theo quy định thì tân dược nhập khẩu từ nước ngoài phải có tờ hướng dẫn kèm theo ghi rõ nơi sản xuất, đơn vị nhập khẩu và phân phối, nhưng số thuốc uống xương khớp trên xe này không có loại giấy tờ nêu trên.

Thí điểm đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu để xuất khẩuThí điểm đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu để xuất khẩu

Số tiền thu được từ việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu được sử dụng để phục vụ công tác giám sát, quản lý, phòng, chống buôn lậu thuốc lá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên