13/02/2023 15:42 GMT+7

Đề nghị truy tố 5 bị can sản xuất, buôn bán thuốc tây giả

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố 5 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tây giả.

Đề nghị truy tố 5 bị can sản xuất, buôn bán thuốc tây giả - Ảnh 1.

Số thuốc tây giả bị lực lượng công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 13-2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Phạm Ngọc Bích, Phạm Bích Ngọc (em trai Bích), Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Vương Vy Quý, Diệp Bảo Phước (cùng ngụ TP.HCM) về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Cơ quan điều tra xác định Phạm Ngọc Bích là người quyết định và chỉ đạo toàn bộ quá trình sản xuất, buôn bán số thuốc giả hiệu Neo - Codion với tổng giá trị tương đương số lượng hàng thật là hơn 815 triệu đồng.

Để tránh bị công an phát hiện, Bích đã tổ chức đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả ngay tại nhà máy sản xuất nguyên liệu, xưởng ép vỉ, đóng gói thuốc thật tại Long An. Sau đó, đường dây này vận chuyển đến một số địa điểm tại TP.HCM chờ tiêu thụ.

Hai anh em Bích và Ngọc bố trí một khu vực riêng biệt tại nhà máy thuộc Công ty cổ phần dược phẩm Amtex Pharma (địa chỉ ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được cấp phép sản xuất nguyên liệu tân dược thật để sản xuất nguyên liệu, thành phẩm tân dược giả. 

Sau đó, số thuốc giả này được vận chuyển đến phân xưởng tại huyện Thủ Thừa (Long An) để ép vỉ, đóng gói thành thuốc giả nhãn hiệu Neo - Codion.

Để phục vụ sản xuất, buôn bán thuốc giả, Bích và Ngọc chỉ đạo Nguyễn Hoàng Minh (là nhân viên điều khiển máy ép vỉ thuốc của Công ty cổ phần dược phẩm Amtex Pharma) và các bộ phận có liên quan của công ty trên sản xuất 986.000 viên thực phẩm chức năng Neo - Terpodin xuất kho cho Bích và Ngọc sử dụng sản xuất thuốc ho hiệu Neo - Codion giả. 

Ngọc gửi mẫu đặt Diệp Bảo Phước in vỏ hộp, nhãn phụ, toa hướng dẫn sử dụng, đồng thời tìm mua trôi nổi trên thị trường các vỉ nhựa, màng nhôm đã in sẵn dòng chữ Neo - Codion.

Ngày 9-6-2022, Ngọc và Minh sản xuất được hơn 20.000 vỉ thuốc Neo - Codion giả (đóng trong 12 thùng các tông) theo đơn đặt hàng của Nguyễn Vương Vy Quý. Khi Ngọc đang trên đường giao hàng cho Quý tại huyện Hóc Môn thì bất ngờ bị tổ công tác thuộc PC03 mật phục, kiểm tra. 

Lực lượng công an mở rộng điều tra, khám xét tại các nhà máy sản xuất thuốc, xưởng ép vỉ, đóng gói thuốc thành phẩm tại huyện Bến Lức, Thủ Thừa thuộc tỉnh Long An và nhiều địa điểm ở TP.HCM. Qua đó, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ các tang vật, tài liệu liên quan.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa COVID-19 giả quy mô lớnTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa COVID-19 giả quy mô lớn

TTO - Ngày 10-6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược (có tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19) giả với quy mô lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên