
Một công trình xây nhà trong hẻm - Ảnh: BỘI BỘI
Suốt mấy tháng nay, ngôi nhà hàng xóm cạnh nhà tôi khởi công xây dựng lại, và đó cũng là khoảng thời gian cuộc sống của gia đình tôi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ô nhiễm không khí và tiếng ồn.
Công đoạn đầu tiên là tháo dỡ ngôi nhà cũ. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm đã nghe tiếng khoan cắt bê tông gầm rú, tiếng búa đập gạch đá rầm rầm đinh tai nhức óc, kèm theo bụi bay mù mịt.
Kế tiếp là đào móng, xây nhà thì tới phần "trình diễn" của dàn xe cuốc, xe trộn bê tông, xe tải chở sắt, xe ba gác chở gạch cát, xi măng đổ đầy lối đi chung. Tiếng máy cắt sắt, cắt gạch rít lên chát chúa trộn lẫn với tiếng cãi nhau văng tục của nhóm thợ không lúc nào ngơi…
Ngôi nhà mới xây cao 4 tầng lầu. Kể từ khi bắt đầu khởi công, chủ nhà đã dọn đi thuê chỗ ở khác và giao khoán toàn bộ cho đơn vị thi công, rất hiếm khi thấy chủ nhà có mặt để giám sát công trình.
Dù phải gánh sự mệt mỏi, ức chế âm ỉ mấy tháng nay, nhưng cũng vì cảm thông, hiểu rằng chuyện xây nhà mới là niềm vui đại sự của hàng xóm láng giềng, có khi cả đời chỉ một lần, nên gia đình tôi và những nhà lân cận đành cố chịu trận.
Và cũng chính từ những trải nghiệm "sống chung với lũ" này, tôi nhận ra rằng nếu gia chủ biết nghĩ cho xung quanh một chút thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Nhân đây tôi xin gợi ý vài kinh nghiệm thực tế để các gia chủ giảm thiểu tối đa sự phiền toái cho hàng xóm khi thi công xây dựng:
Thông báo và xin lỗi trước: Trước khi khởi công, hãy sang thưa chuyện với các hộ gia đình xung quanh.
Một lời thông báo rõ ràng về thời gian xây dựng, kèm theo lời xin lỗi trước vì những phiền hà sắp tới sẽ tạo được thiện cảm rất lớn.
Khảo sát hiện trạng nhà liền kề: Hãy chủ động cùng hàng xóm kiểm tra, chụp ảnh lại các mảng tường, cấu trúc nhà của họ trước khi làm móng.
Điều này giúp đôi bên dễ xử lý nếu chẳng may có sự cố lún, nứt xảy ra, tránh những tranh chấp không đáng có.
Tuân thủ giờ giấc sinh hoạt: Tuyệt đối không cho thợ khoan đục, cắt xẻ gây ồn vào các khung giờ "nhạy cảm" như trước 7h30, từ 12h đến 14h trưa, và sau 18h.
Nhắc nhở thợ thi công: Nhắc nhở thợ không hò hét văng tục, không gây mất trật tự vào ban đêm hoặc sáng sớm.
Che chắn kỹ lưỡng: Dùng bạt chuyên dụng, lưới chắn bụi bao che toàn bộ mặt tiền và các góc tiếp giáp của công trình. Che chắn tốt là cách tôn trọng tối thiểu đối với hàng xóm.
Tập kết vật liệu gọn gàng: Không đổ cát, gạch, đá tràn lan chiếm hết lối đi chung. Nếu bắt buộc phải để tạm, hãy dọn dẹp ngay trong ngày và chừa lại lối đi an toàn cho người qua đường.
Giám sát thường xuyên: Chủ nhà hoặc người giám sát cần có mặt thường xuyên để nhắc nhở thợ dọn dẹp sạch sẽ phía ngoài công trường vào cuối mỗi ngày làm việc.
Xây một ngôi nhà khang trang là thành quả cả đời, nhưng giữ được tình nghĩa xóm giềng sau khi ngôi nhà hoàn thiện mới là niềm vui trọn vẹn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận