01/06/2023 14:03 GMT+7

Xây Cung Văn hóa thiếu nhi trên khu 'đất vàng' Nha Trang

Sáng 1-6, Khánh Hòa động thổ dự án xây dựng Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh và công viên tại khu “đất vàng” ngã 6 Nha Trang, từng giao cho doanh nghiệp làm dự án kinh doanh.

Xây Cung Văn hóa thiếu nhi trên khu đất vàng Nha Trang - Ảnh 1.

Tại lễ động thổ dự án xây dựng Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa (sáng 1-6-2023), các lãnh đạo tỉnh trao quà tặng cho 20 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Dự án Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, theo nghị quyết của HĐND tỉnh, tổng vốn 544,577 tỉ đồng. Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, dự án xây dựng Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa và công viên phục vụ cộng đồng tại ngã 6 Nha Trang là một trong các công trình trọng điểm, sẽ đưa vào hoạt động vào năm 2025.

Xây Cung Văn hóa thiếu nhi trên khu đất vàng Nha Trang - Ảnh 2.

Phối cảnh một hạng mục công trình Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa và quảng trường giáp ngã 6

Dự án Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa được quy hoạch, xây dựng trên khu đất 2,71ha ngay ngã 6, trung tâm Nha Trang, gồm ba mặt tiền giáp các đường Thái Nguyên, Yersin, Lê Thành Phương và đối diện khu Nhà thờ đá nổi tiếng ở Nha Trang.

Theo dự án đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, trên khu "đất vàng" (hơn 27.100m2) đó sẽ xây dựng các công trình: Cung Văn hóa thiếu nhi (gần 7.000m2; gồm nhiều hạng mục công trình phục vụ vui chơi, sinh hoạt, học tập cho thiếu nhi), quảng trường (3.922m2, giáp ngã 6), khu thể thao, cây xanh (gần 10.950m2) và đất giao thông (5.257m2).

Hủy giao khu "đất vàng" làm dự án kinh doanh để xây Cung Văn hóa thiếu nhi

Xây Cung Văn hóa thiếu nhi trên khu đất vàng Nha Trang - Ảnh 3.

Khu "đất vàng" (2,71ha) tại ngã 6 TP Nha Trang vừa được động thổ xây dựng dự án Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa và công viên phục vụ toàn dân (sáng 1-6-2023)

Dự án tại khu "đất vàng" ngã 6 được dư luận quan tâm rất nhiều và Tuổi Trẻ Online đã có nhiều thông tin phản ánh.

Đó là khu "đất vàng" vốn có mục đích sử dụng là đất văn hóa - giáo dục, gồm có Nhà Thiếu nhi tỉnh, cơ sở cũ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp (thuộc Sở GD&ĐT tỉnh).

Thế nhưng, cách đây 12 năm, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa khi ấy đã đình chỉ dự án xây dựng (giai đoạn 2) và nâng cấp Nhà Thiếu nhi tỉnh đã bị xuống cấp.

Sau đó, năm 2015, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng đã ký các văn bản chấp thuận chủ trương chuyển giao toàn bộ khu "đất vàng" tại ngã 6, TP Nha Trang cho Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa làm vốn góp với một doanh nghiệp tư nhân, lập công ty cổ phần đầu tư thực hiện dự án kinh doanh.

Đó là dự án xây trung tâm thương mại và "khách sạn dành cho thiếu nhi" trong và ngoài nước khi đi du lịch cùng phụ huynh đến Nha Trang có nơi để ở riêng.

Theo chủ trương trên, Nhà Thiếu nhi tỉnh và hai đơn vị giáo dục đã nêu đều phải di dời, "tái định cư" ở nơi khác. Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã di dời vào khu vực Đồng Bò, TP Nha Trang như hiện nay.

Chủ trương và dự án lấy đất thuộc Nhà Thiếu nhi tỉnh và hai cơ sở giáo dục làm dự án kinh doanh nói trên đã gây dư luận, khiến người dân và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh không đồng tình.

Vào năm 2020, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã bãi bỏ chủ trương bị phản đối đó, tổ chức lập quy hoạch điều chỉnh, lấy ý kiến góp ý của cộng đồng dân cư. Cuối cùng, tỉnh quyết định đầu tư thực hiện dự án xây dựng Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh và công viên tại khu "đất vàng" ngã 6 TP Nha Trang.

Nhà thiếu nhi không yên trên 'đất vàng'Nhà thiếu nhi không yên trên "đất vàng"

TTO - Công trình Nhà Thiếu nhi Khánh Hòa lại tiếp tục mấy mươi năm "lận đận" chưa yên trên khu "đất vàng" Ngã 6 TP Nha Trang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên