
Vào mùa khô, các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đưa ra mọi biện pháp để bảo vệ vùng chuyên canh cây ăn trái của tinh. Trong ảnh, một cống ngăn mặn dọc theo sông Tiền được đóng bằng cừ lá sen - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Đáng chú ý, mùa mưa năm 2026 tại Đồng Tháp dự kiến kết thúc vào nửa đầu tháng 11, sớm hơn trung bình nhiều năm 10-15 ngày và sớm hơn năm 2025 khoảng 15-20 ngày. Tổng lượng mưa được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm 10-30%.
Điều kiện này cùng với khả năng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong suy giảm, tác động của thủy triều và nhu cầu sử dụng nước gia tăng có thể khiến xâm nhập mặn diễn biến phức tạp.
Theo dự báo, từ tháng 12-2026, độ mặn 1g/l có khả năng xuất hiện tại khu vực cách biển 25-30km. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng mặn đến sớm hơn.
Ngay từ giữa tháng 11, độ mặn 4g/l có thể xuất hiện ở khu vực cách biển 25-30km, tương tự đợt xâm nhập mặn lịch sử mùa khô 2019-2020.
Trong mùa khô 2026-2027, xâm nhập mặn được dự báo ở mức tương đương mùa khô 2015-2016. Trên sông Tiền, biên mặn 1g/l có thể lấn sâu 70-80km, đến khu vực Phú Phong - Tam Bình.
Biên mặn 4g/l có thể xâm nhập 48-52km, từ khu vực Mỹ Tho đến cầu Xoài Hột, dự kiến xuất hiện vào tháng 3-2027.
Trên sông Hàm Luông, biên mặn 1g/l có thể cách cửa sông khoảng 80km. Tại trạm Hòa Nghĩa, xã Chợ Lách, độ mặn dự báo 2,5-3,5g/l; tại trạm Chợ Lách khoảng 1-2g/l. Riêng khu vực cù lao Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, độ mặn 1-2g/l có khả năng xuất hiện vào tháng 3-2027.
Xâm nhập mặn được cảnh báo ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp khu vực phía Đông tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là các vùng cây ăn trái dọc sông Tiền, đồng thời gây áp lực lên nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản.
Trước nguy cơ hạn, mặn đến sớm và lấn sâu, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp và một số tỉnh miền Tây đã xây dựng các kịch bản ứng phó, chủ động kiểm soát nguồn nước, ngăn mặn, trữ nước ngọt và bảo đảm nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận