Tag: xài tiền

Để hết cảnh chạy đua xài tiền

TTCT - Giải ngân đầu tư công 2 tháng cuối năm bằng 10 tháng đầu năm. Con số đó nói lên điều gì?

Người trẻ xài tiền - Kỳ 4: Làm giàu nhờ không để tiền nằm yên một chỗ

TTO - Không ít người trẻ ngày nay khấm khá nhanh nhờ biết làm ăn. Họ đã tận dụng thành công sức trẻ, lòng say mê và quỹ thời gian dài rộng để viết lên những câu chuyện của đời mình.

Người trẻ xài tiền - Kỳ 2: Dè sẻn, mỗi ngày xài 120.000 đồng

TTO - Khác với những bạn trẻ xài tiền thoải mái, để trang trải chi phí đắt đỏ nơi thành phố, nhiều bạn lại "thắt lưng buộc bụng". Họ tự quy định mỗi ngày xài bao nhiêu, cân đo đong đếm để cuối tháng dư ra một chút.

Cấm học sinh đem theo tiền khi đi học, nên không?

TTO - Vừa rồi tôi đi họp phụ huynh đầu năm cho con học lớp 3, giáo viên chủ nhiệm đề nghị các bậc cha mẹ không nên cho con đem theo tiền khi đi học.

Ở Sài Gòn bị stress thì làm gì?

Đem tiền ra đếm cũng là một cách xả stress hiệu quả rồi nhận ra tiền hết từ đầu tháng.

Logic của những đứa xài tiền nhanh hết

Tiền nhanh hết là do nó tự nhiên hết chứ không phải do mình xài, tuy vô phục nhưng rất thuyết lý.

Trẻ lớp 1 đòi tiền tiêu vặt, có nên cho?

TTO - "Mẹ ơi mẹ cho con tiền đi mẹ, lớp con mấy bạn ai cũng có tiền, mấy bạn mua bánh ăn mà con không có".

Phụ nữ châu Á giàu hơn

TT - Theo một cách nào đó, câu chuyện về sự chuyển biến của châu Á trong bốn thập kỷ qua là câu chuyện về những người phụ nữ. Họ đã định hình lại châu lục này.

Nên cho bé một ít tiền

TT - Con tôi năm nay học lớp 6, thỉnh thoảng tôi có cho tiền con, mỗi lần không nhiều, từ 5.000-10.000 đồng nhưng bé rất vui vì được ba mẹ cho tiền. Tôi cũng như nhiều phụ huynh khác chủ trương không cho con tiền, thay vào đó gia đình mua những loại bánh ăn vặt mỗi ngày cho bé một ít khi đến trường.

"Trả công" cho con!

TT - Sau khi đọc bài “Có nên cho con xài tiền sớm?” trên báo Tuổi Trẻ ngày 24-10, tôi xin được đưa ra ý kiến của riêng mình qua việc “nịnh” con bằng... tiền!