16/01/2019 17:40 GMT+7

Xác minh thông tin trang trại chở heo bị dịch đi bán

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Một ổ dịch lở mồm long móng trên bầy heo 1.600 con vừa được phát hiện tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế với hơn 300 con bị nhiễm bệnh.

Xác minh thông tin trang trại chở heo bị dịch đi bán - Ảnh 1.

Bầy heo ở xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) vừa bị phát hiện nhiễm bệnh lở mồm long mống - Ảnh: CÔNG BẰNG

Chiều 16-1, ông Trịnh Đình Hùng - chủ tịch UBND huyện Phong Điền - cho biết đang phối hợp cùng ngành thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành các biện pháp dập ổ dịch lở mồm long móng vừa được phát hiện trên địa bàn.

Theo đó qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện đàn heo 1.600 con ở trang trại Việt Thái (đóng tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) bị lở mồm long móng với hơn 300 bị bệnh đã chết. Đây là một trong những trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ông Hùng cho biết ngay sau khi nhận được tin, huyện đã cùng với ngành thú y của tỉnh tiến hành tiêu độc, khử trùng quanh khu vực trang trại và tiêu hủy tại chỗ hơn 300 con heo bị nhiễm bệnh. Số heo còn lại sẽ được tiếp tục theo dõi để tiến hành tiêu hủy nếu phát hiện thêm mầm bệnh.

Trước đó, có thông tin cho rằng trang trại này đã chở heo bị bệnh ra bên ngoài trước khi cơ quan chức năng phát hiện ổ dịch. Trả lời câu hỏi này, ông Hùng cho biết sẽ tiến hành kiểm tra thông tin nêu trên ngay. Nếu đúng có việc trang trại chở heo bệnh ra bên ngoài tiêu thụ thì sẽ xử lý theo pháp luật.

Phát hiện 26 con heo lở mồm long móng trong lò mổ lậu Phát hiện 26 con heo lở mồm long móng trong lò mổ lậu

TTO - Lực lượng chức năng Đồng Nai vừa tiến hành tiêu hủy 26 con heo dương tính với bệnh lở mồm long móng vừa được phát hiện tại 2 cơ sở giết mổ heo lậu trên địa bàn P.Long Bình, TP Biên Hòa.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên