29/05/2023 10:11 GMT+7

World Cup bóng đá nữ 2023: Các đối thủ của tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị ra sao?

Chưa đầy 2 tháng nữa World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ khởi tranh. Đến thời điểm này, không chỉ tuyển nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng mà các đối thủ của họ cũng vậy.

Lão tướng Alex Morgan (phải) tiếp tục là niềm hy vọng của tuyển nữ Mỹ ở World Cup - Ảnh: AFP

Lão tướng Alex Morgan (phải) tiếp tục là niềm hy vọng của tuyển nữ Mỹ ở World Cup - Ảnh: AFP

Tại World Cup bóng đá nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đối thủ Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Tuyển Mỹ lo chấn thương

Chiếm vị trí số 1 thế giới, tuyển Mỹ là đội giàu thành tích nhất ở World Cup bóng đá nữ với bốn lần đăng quang. Trong đó, hai chức vô địch lần gần nhất đều thuộc về họ (2015 và 2019) và được kỳ vọng sẽ hoàn tất cú hat-trick vô địch.

Trong các trận giao hữu từ đầu năm đến nay, tuyển Mỹ đã thu về những kết quả tích cực với các trận thắng 4-0 trước chủ nhà New Zealand, Canada (2-0), Nhật Bản (1-0), Brazil (2-1), CH Ireland (2-0 và 1-0).

Không may ở trận gặp CH Ireland, tiền đạo ngôi sao Mallory Swanson gặp chấn thương đầu gối rất nặng và phải chia tay World Cup 2023. Đây là sự vắng mặt đáng tiếc bởi trong năm nay Swanson đã ghi tới 7 bàn sau 5 trận cho tuyển Mỹ.

Do Catarina Macario, Sam Mewis cũng chưa hoàn toàn bình phục nên HLV Vlatko Andonovski có thể sẽ phải lại dùng đến các lão tướng như Megan Rapinoe (37 tuổi), Alex Morgan (33 tuổi), Becky Sauerbrunn (37 tuổi), Alyssa Naeher (35 tuổi). Đội tuyển Mỹ sẽ còn một trận giao hữu vào đầu tháng 7 gặp Xứ Wales, trước khi bước vào thi đấu ở World Cup.

Hà Lan cố gắng tìm lại hào quang

Dưới sự dẫn dắt của nữ HLV Sarina Wiegman từ năm 2017 đến 2021, tuyển nữ Hà Lan vô địch Euro bóng đá nữ 2017 và về nhì ở World Cup bóng đá nữ 2019.

Nhưng sau khi bà Wiegman rời đi, đội tuyển Hà Lan đang chật vật tìm lại hào quang ngày trước. Tại Euro 2022, họ bị loại ngay vòng tứ kết và HLV Mark Parsons buộc phải từ chức.

Gần đây, tuyển nữ Hà Lan đang nỗ lực lấy lại hình ảnh. Trong năm 2023, họ đã tham gia 4 trận giao hữu dưới thời HLV Andries Jonker với kết quả 2 thắng 2 thua, trong đó có trận thua 0-1 trước tuyển Đức hùng mạnh.

Dù đây không phải là những kết quả quá tích cực nhưng điều được báo chí Hà Lan đánh giá cao là việc ông Jonker đã có những thử nghiệm thành công với chiến thuật và con người mới. Trong đó, ngôi sao 17 tuổi Wieke Kaptein được đánh giá nhiều triển vọng.

Tuy nhiên, tuyển Hà Lan cũng phải chịu tổn thất nặng nề khi tiền đạo Vivianne Miedema, người bị rách dây chằng vào cuối năm ngoái và gần đây đã xác nhận không thể dự World Cup 2023.

Bồ Đào Nha cũng chỉ mới lần đầu dự World Cup bóng đá nữ - Ảnh: FIFA

Bồ Đào Nha cũng chỉ mới lần đầu dự World Cup bóng đá nữ - Ảnh: FIFA

Bồ Đào Nha hy vọng có điểm

Như Việt Nam, đây là lần đầu tiên tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup bóng đá nữ. Với dàn cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, họ được đánh giá nhỉnh hơn tuyển Việt Nam.

Tại các trận play-off liên khu vực vào tháng 2, Bồ Đào Nha lần lượt đánh bại Thái Lan (2-0) và Cameroon (2-1) để giành vé đến World Cup 2023. Họ đã tích lũy không ít kinh nghiệm qua các trận giao hữu với các đối thủ mạnh như Nhật Bản, New Zealand.

Theo HLV Francisco Neto, điểm mạnh của tuyển nữ Bồ Đào Nha chính là khả năng gắn kết nhờ đã có khoảng 5 năm thi đấu cùng nhau. Nhờ đó mà họ đã đoạt chiếc vé dự World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Trước hai đội bóng mạnh là Mỹ và Hà Lan, báo chí Bồ Đào Nha không đánh giá cao khả năng đi tiếp của đội nhà, chỉ kỳ vọng sẽ có điểm trước khi chia tay giải đấu.

Tại World Cup bóng đá nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt có các trận gặp Mỹ (22-7), Bồ Đào Nha (27-7) và Hà Lan (1-8).

Hiện tuyển nữ Việt Nam đang tập trung tại Hà Nội. Sau đó, từ ngày 5 đến 25-6, đội sẽ lên đường sang tập huấn tại Đức, Ba Lan. Sau đó, đội về nước và đến ngày 5-7 sẽ lên đường sang New Zealand. HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện, thi đấu giao hữu với tuyển nữ Tây Ban Nha và New Zealand trước khi bước vào World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam: Bước vào guồng quay World Cup 2023Đội tuyển nữ Việt Nam: Bước vào guồng quay World Cup 2023

Đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào quá trình chuẩn bị cho World Cup 2023. Tin vui đến với người hâm mộ, khi World Cup 2023 sẽ được phát sóng miễn phí tại Việt Nam trên kênh Truyền hình Quốc hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên