06/10/2021 12:49 GMT+7

WHO: Người chưa tiêm vắc xin COVID-19 đang phải chết vô lý

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Phát biểu ngày 5-10, trưởng nhóm chuyên gia về COVID-19 Maria Van Kerkhove của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng những người chưa được tiêm vắc xin COVID-19 đã “chết một cách không cần thiết”.

WHO: Người chưa tiêm vắc xin COVID-19 đang phải chết vô lý - Ảnh 1.

Bà Maria Van Kerkhove - trưởng nhóm chuyên gia về COVID-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - Ảnh: AFP

Theo Đài CNBC, bà Van Kerkhove cho biết sự phân phối vắc xin bất bình đẳng trên toàn cầu là một trong những rào cản chính giúp bảo vệ người dân khỏi đại dịch COVID-19.

Trong buổi hỏi đáp trực tuyến trên mạng xã hội ngày 5-10, các lãnh đạo WHO cho biết tính đến cuối tháng 9-2021, khoảng 56 quốc gia đã không thể hoàn thành mục tiêu tiêm vắc xin cho 10% dân số.

“Thật đau lòng khi mục tiêu này thất bại. Cảm giác đó còn hơn cả đau lòng, hơn cả tuyệt vọng”, bà Van Kerkhove nói.

Bà Van Kerkhove tin rằng việc giúp nhiều người được tiếp cận vắc xin hơn nữa sẽ giúp giảm số ca tử vong và nhập viện vì COVID-19. Thế giới đang tiến dần đến con số 5 triệu người chết vì dịch bệnh.

“Nếu chúng ta dùng hơn 6 tỉ liều vắc xin đã tiêm theo một cách khác, tình hình của chúng ta hôm nay sẽ vô cùng khác”, bà nhấn mạnh.

Cũng theo bà Maria Van Kerkhove, dữ liệu tới nay đã thể hiện rõ ràng các loại vắc xin COVID-19 hiện có đủ an toàn và có thể hạn chế số ca nhập viện và tử vong hiệu quả.

Theo đó, bà cho rằng vấn đề chỉ nằm ở chỗ cần có thêm nhiều người được tiếp cận vắc xin hơn nữa, đồng thời nhấn mạnh nhiều người đã “chết một cách không cần thiết”.

Hiện nay, chiến dịch tiêm chủng COVID-19 tại nhiều nước nghèo đang bị đình trệ vì thiếu vắc xin. Hệ thống bệnh viện ở những quốc gia này cũng đối diện với tình trạng quá tải do sự xuất hiện của biến thể Delta.

Theo WHO, vắc xin đang được phân phối không đều trên toàn cầu, điển hình là ở châu Phi. Tính đến ngày 30-9, WHO thống kê chỉ có 15 trong số 54 quốc gia thuộc châu lục này đã tiêm vắc xin COVID-19 cho từ 10% dân số trở lên.

Thống kê về tình hình tiêm chủng COVID-19 trên toàn cầu, tính đến ngày 5-10:

* 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có tỉ lệ dân số tiêm đủ 2 mũi vắc xin cao nhất

1. Gibraltar (117,63%)

2. Pitcairn (100%)

3. Bồ Đào Nha (85,21%)

4. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE (83,35%)

5. Quần đảo Cayman (83,01%)

6. Malta (81,71%)

7. Iceland (80,53%)

8. Tây Ban Nha (78,61%)

9. Singapore (76,88%)

10. Qatar (75,70%)

* 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có tỉ lệ dân số tiêm đủ 2 mũi vắc xin thấp nhất

1. Cộng hòa Congo (0,04%)

2. Yemen (0,16%)

3. Benin (0,17%)

4. Chad (0,18%)

5. Haiti (0,18%)

6. Cộng hòa Trung Phi (0,20%)

7. Nam Sudan (0,27%)

8. Cameroon (0,31%)

9. Guinea-Bissau (0,37%)

10. Mauritania (0,45%)

(Nguồn: Ourworldindata.org)

Trung Quốc bác điều tra về việc công bố chậm ca COVID-19 đầu tiên Trung Quốc bác điều tra về việc công bố chậm ca COVID-19 đầu tiên

TTO - Theo báo cáo của Công ty Internet 2.0 ở Úc, số lượng bộ xét nghiệm PCR mà tỉnh Hồ Bắc mua đã tăng mạnh vào năm 2019, trước khi Trung Quốc báo cáo các ca bệnh COVID-19 đầu tiên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ thông tin trong báo cáo này.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên