27/04/2023 14:41 GMT+7

WHO: COVID-19 không biến mất nhưng sắp hết giai đoạn khẩn cấp

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới - WHO cho biết số ca tử vong do COVID-19 đã giảm 95% từ đầu năm 2023, bày tỏ hy vọng chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh dịch này trong năm nay.

WHO: COVID-19 không biến mất nhưng sắp hết giai đoạn khẩn cấp - Ảnh 1.

Người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AAP (Úc), trong buổi họp báo ngày 26-4 giờ địa phương, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết thế giới đang bước vào giai đoạn chấm dứt tình trạng y tế khẩn cấp với đại dịch COVID-19.

Trong tuần sau, tổ chức này sẽ ban hành hướng dẫn cho các quốc gia chuyển từ giai đoạn phản ứng khẩn cấp sang giai đoạn đối phó lâu dài với dịch bệnh này.

Ông Ghebreyesus khẳng định: "Chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ có thể tuyên bố chấm dứt việc xem COVID-19 là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu trong năm nay".

Tuy nhiên, người đứng đầu WHO cũng nhấn mạnh COVID-19 sẽ không biến mất. Các quốc gia sẽ phải học cách vừa đối phó với nó và những di chứng hậu COVID-19, vừa phòng chống các bệnh dịch khác.

"Chúng tôi rất phấn khởi vì số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới đã giảm liên tục. Từ đầu năm nay, tỉ lệ tử vong do dịch bệnh đã giảm 95%. Tuy nhiên, số người chết ở một số quốc gia còn tăng. Trong 4 tuần qua, 14.000 người đã thiệt mạng do COVID-19", báo South China Morning Post trích lời ông Tedros nói. 

Tổng giám đốc WHO nói thêm: "Sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16 cho thấy con vi rút này vẫn đang thay đổi và còn khả năng làm bùng phát dịch bệnh hoặc gây chết người hàng loạt".

Theo báo Washington Post, biến thể phụ XBB.1.16 (còn được biết đến là Arcturus) lần đầu tiên được ghi nhận vào tháng 1-2023, là dòng phụ phát triển từ biến thể Omicron và xuất hiện nhiều nhất ở Ấn Độ.

Hôm 17-4, biến thể phụ này đã được WHO phân loại là "biến thể đáng quan tâm".

Theo WHO, tuy có khả năng lây nhiễm cao hơn biến thể phụ XBB.1.5 (đang chiếm đa số ở nhiều quốc gia), Arcturus lại không có độc lực mạnh hơn. Đánh giá rủi ro toàn cầu với biến thể phụ Arcturus cũng đang ở mức thấp so với biến thể phụ XBB.1.5 và các biến thể COVID-19 khác.

Ngày 27-4, Đài NBC dẫn lời bác sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO, cho biết: "Đến nay, chúng tôi vẫn chưa ghi nhận triệu chứng mới hay ca bệnh nặng nào liên quan đến biến thể phụ này".

Malaysia sắp đưa khẩu trang trở lại trường học

Theo báo Star đăng ngày 27-4, Bộ Y tế Malaysia sắp đề xuất quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong trường học nhằm ngăn việc lây lan biến thể phụ Arcturus.

Bộ trưởng Y tế Zaliha Mustafa cho biết sẽ sớm gặp Bộ trưởng Giáo dục Fadhlina Sidek để bàn về vấn đề này. Lo ngại về việc bùng phát COVID-19 trong trường học ở Malaysia gia tăng khi học sinh nước này sắp đi học lại sau kỳ nghỉ lễ Hari Raya của đạo Hồi.

Tính đến ngày 24-4, Malaysia đã ghi nhận 12 ca nhiễm biến thể phụ Arcturus. Tình trạng sức khỏe của tất cả đều đang ổn định.

TP.HCM điều trị COVID-19 tiếp tục theo mô hình tháp ba tầngTP.HCM điều trị COVID-19 tiếp tục theo mô hình tháp ba tầng

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hệ thống cơ sở điều trị COVID-19 tại TP.HCM vẫn tiếp tục thực hiện theo mô hình tháp ba tầng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên