Washington Post: Quân đội Mỹ đang chuẩn bị chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần ở Iran

Kế hoạch, theo tiết lộ của Washington Post, bao gồm các cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm và chiến dịch bộ binh thông thường ở Iran.

Washington Post: Quân đội Mỹ đang chuẩn bị chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần ở Iran - Ảnh 1.

Binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của Mỹ - Ảnh: Quân đội Mỹ

Dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên am hiểu vấn đề, báo Washington Post tiết lộ nhiều kế hoạch tác chiến trên bộ kéo dài nhiều tuần ở Iran đang được Lầu Năm Góc chuẩn bị.

Các kế hoạch này bao gồm những cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm và chiến dịch bộ binh thông thường. Hiện vẫn chưa rõ chúng đã được trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump hay chưa, hoặc ông chủ Nhà Trắng đã chấp thuận phương án nào.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh ngày 28-3 truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin chính quyền ông Trump đã triển khai thủy quân lục chiến đến Trung Đông, khi cuộc chiến với Iran bước sang tuần thứ năm.

Lầu Năm Góc cũng đang lên kế hoạch triển khai hàng ngàn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của Lục quân Mỹ đến khu vực này.

Báo New York Times thì đưa tin chính quyền ông Trump đã xem xét kế hoạch chiếm giữ đảo Kharg - trung tâm dầu mỏ chính của Iran - như một cách để gây áp lực cho Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Còn theo Hãng thông tấn AP, các thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện dự kiến có một cuộc họp kín với các quan chức Lầu Năm Góc vào ngày 1-4 để thảo luận về việc triển khai hơn 1.000 binh sĩ.

Sư đoàn Dù 82 là một trong những đơn vị phản ứng nhanh của Lục quân Mỹ, chuyên hoạt động cho các nhiệm vụ có tính rủi ro cao, bao gồm nhảy dù vào các khu vực chiến sự để bảo vệ sân bay hoặc vị trí chiến lược.

Đơn vị có khoảng 18.000 binh sĩ này từng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường Afghanistan. Nòng cốt của sư đoàn là Lực lượng phản ứng tức thời (IRF) gồm khoảng 3.000 binh sĩ, có khả năng được triển khai bất cứ nơi nào trên thế giới trong vòng 18 tiếng.

Mỹ tính nước cờ quân sự mới?

Xung đột bùng nổ hôm 28-2 vừa qua sau khi Mỹ và Israel phối hợp tấn công nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran khiến không ít quan chức cấp cao, bao gồm Lãnh tụ tối cao Iran khi đó là ông Ali Khamenei thiệt mạng.

Tehran sau đó tuyên bố báo thù, đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái vào nhiều căn cứ Mỹ ở khu vực. Eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu thô thế giới đi qua, cũng bị Iran kiểm soát.

Tổng thống Trump sau đó ra tối hậu thư với Iran, yêu cầu nước này mở cửa eo biển Hormuz. Tuy nhiên khi thời hạn 48 tiếng ban đầu trôi qua, nhà lãnh đạo Mỹ đã "gia hạn" thời gian cho Iran thêm 10 ngày.

Theo giới quan sát, trong các chiến dịch quân sự của Mỹ kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump đến nay, Washington chủ yếu sử dụng ưu thế về tên lửa chính xác, không quân và hải quân cùng mạng lưới tình báo để tập kích từ xa.

Chiến dịch bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1-2026 là một ngoại lệ khi Washington huy động lực lượng đặc nhiệm Delta Force, trực tiếp đổ quân xuống Caracas.

Do vậy việc Mỹ có dấu hiệu chuyển quân đến Trung Đông, theo một số nhà phân tích, có thể là một trong các nỗ lực nhằm gây sức ép với Tehran để nhanh chóng giải quyết tắc nghẽn tại eo biển Hormuz.

Washington Post: Quân đội Mỹ đang chuẩn bị chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần ở Iran - Ảnh 2.Sau 1 tháng, Mỹ mới phá hủy được 1/3 kho tên lửa Iran

Theo các nguồn tin tình báo Mỹ, Washington mới chỉ có thể xác nhận đã phá hủy khoảng 1/3 kho tên lửa của Iran sau gần một tháng xung đột.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất