04/04/2018 11:45 GMT+7

Washington lại nói Nga có quyền đưa nhà ngoại giao mới đến Mỹ

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Trong một thông điệp khá bất ngờ, Bộ Ngoại giao Mỹ nói Nga có quyền gửi một nhóm nhà ngoại giao khác đến Mỹ thay cho 60 người bị trục xuất hồi cuối tháng 3 vừa qua.

Washington lại nói Nga có quyền đưa nhà ngoại giao mới đến Mỹ - Ảnh 1.

Trụ sở Đại sứ quán Nga tại Washington - Ảnh: REUTERS

Thông tin trên do một đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp cho Hãng tin TASS của Nga ngày 3-4.

"Giống như các vụ việc tương tự trong quá khứ, chính quyền Nga có quyền đề xuất bổ nhiệm cho các vị trí đang trống trong phái bộ ngoại giao của mình (trên lãnh thổ Mỹ)" - hãng tin TASS dẫn lời vị quan chức nói trên.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, quyết định trên xuất phát từ việc Matxcơva cũng sẵn sàng tiếp nhận các nhà ngoại giao Mỹ mới thay cho những người bị Nga trục xuất.

Trong một diễn biến khác, cũng liên quan đến vụ xìcăngđan ám sát cựu đại tá tình báo Skripal, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Anh sẽ phải xin lỗi Nga vì "trò đùa ngu ngốc đã đi quá xa".

"Ngoại trưởng Anh, người buộc tội Tổng thống Putin, và Thủ tướng Anh sẽ phải nhìn vào mắt những đồng nghiệp EU sau tất cả những gì họ đã nói" - ông Peskov mỉa mai.

Một tháng đã trôi qua kể từ vụ ám sát cha con điệp viên Sergei Skripal trên đất Anh, London chưa trưng ra được bằng chứng cụ thể nào khẳng định Nga đứng sau vụ việc, chỉ trừ vài úp mở về "thông tin tình báo".

Washington lại nói Nga có quyền đưa nhà ngoại giao mới đến Mỹ - Ảnh 2.

Xe buýt chở thân nhân các nhà ngoại giao Nga chuẩn bị rời London (Anh) hồi tháng 3-2018 - Ảnh: REUTERS

Trung tâm nghiên cứu quốc phòng Porton Down của Anh cũng thừa nhận không chứng minh được chất độc dùng ám sát cựu điệp viên Sergei Skripal là của Nga.

Ngày 3-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara đã bày tỏ hi vọng cuộc họp khẩn của Hội đồng chấp hành Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) diễn ra ngày hôm nayy (4-4) tại TP La Haye, Hà Lan, sẽ "đặt dấu chấm hết" cho những căng thẳng xung quanh vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc.

Theo Tổng thống Putin, Nga sẽ đưa ra ít nhất 20 câu hỏi tại cuộc họp lần này, đồng thời nhấn mạnh Matxcơva muốn được tham gia cuộc điều tra.

Nhà lãnh đạo Nga cũng thể hiện sự ngạc nhiên về "tốc độ" diễn ra chiến dịch chống Nga sau khi Anh đã vội vàng đổ tội cho Nga đứng sau vụ việc trên.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên