19/10/2020 18:27 GMT+7

Vượt lũ dữ vào tận nhà đón những cụ già đi sơ tán

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Giữa mênh mông nước lũ chảy xiết, các cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an tỉnh Hà Tĩnh đưa canô đến tận nhà để đón các cụ già đi sơ tán, tránh đợt lũ lịch sử.

Vượt lũ dữ vào tận nhà đón những cụ già đi sơ tán - Ảnh 1.

Công an xã Thạch Đài và bộ đội huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đưa một cụ ông bị liệt ra khỏi căn nhà bị nước lũ tràn vào chiều 19-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 19-10, phóng viên Tuổi Trẻ Online theo canô của các chiến sĩ công an, bộ đội xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tiếp cận các khu vực bị ngập lụt.

Đón chúng tôi ở đường tránh TP Hà Tĩnh, chủ tịch UBND xã Thạch Đài Trương Anh Quang nói giọng gấp gáp: "Có người ở cuối thôn Bàu Láng vừa gọi cho tôi, nước ngập hơn nửa nhà, cần người trợ giúp đưa ra khỏi vùng nguy hiểm".

Vừa dứt lời, điện thoại ông Quang lại đổ chuông. "Chú Quang cho xuồng xuống thôn chở người ra chứ nhà ngập gần tới nóc rồi", giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia nói đứt quãng giữa tiếng mưa, gió rít từng hồi.

Nằm ở vùng ven thành phố Hà Tĩnh, mỗi mùa mưa lũ về, người dân ở đây cũng đã quá quen với con nước lên từng giờ.

Thế nhưng, đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cùng với việc hồ Kẻ Gỗ xả lũ với lưu lượng 900m3/s, nước lũ tăng nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay.

Vượt lũ dữ vào tận nhà đón những cụ già đi sơ tán - Ảnh 2.

Thuyền ba ván là phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân khi nước lũ bủa vây - Ảnh: DOÃN HÒA

Đưa cho tôi chiếc áo phao, thượng úy Phạm Duy Triết - phó Công an xã Thạch Đài - dặn: "Nước lũ lên mạnh lắm, chảy xiết, anh ngồi giữa thuyền. Bây giờ nước lũ chia cắt, không biết chỗ nào là đường, nơi nào là ruộng nếu sơ sẩy là thuyền lật".

Đưa canô vào từng ngõ xóm, thượng úy Triết vừa gọi vọng vào những căn nhà đã ngập hơn 1,5m: "Còn ai không? Lũ lên, trời tối rồi!".

Ông Nguyễn Công Kỷ đã ngoài tuổi 80 bị cụt chân, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ chiếc xe lăn. Nước lũ lên nhanh, ông Kỷ không kịp xoay xở đi sơ tán.

"Cũng may nhờ có các chú công an, bộ đội vào tận nhà đón ra, chứ không ở đây đến đêm không biết sống chết thế nào", ông Kỷ xúc động nói.

Chiều muộn, từng chiếc canô vẫn nối đuôi nhau đưa những cụ già, trẻ nhỏ từ vùng lũ ra đường lớn để di chuyển đến trường học, công sở hay nhà nghỉ để tránh lũ.

Trước đó, sáng 19-10, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có lệnh gửi lãnh đạo các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức di dời dân vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ đến nơi an toàn.

Theo đó, có 14.983 hộ dân ở 3 địa phương trên phải sơ tán đến nơi an toàn.

Vượt lũ dữ vào tận nhà đón những cụ già đi sơ tán - Ảnh 4.

Một cụ ông hơn 90 tuổi được đón đi tránh lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Vượt lũ dữ vào tận nhà đón những cụ già đi sơ tán - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Công Kỷ - ngụ thôn Liên Hương, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà - bị cụt chân, phải nhờ cán bộ chiến sĩ hỗ trợ - Ảnh: DOÃN HÒA

Vượt lũ dữ vào tận nhà đón những cụ già đi sơ tán - Ảnh 6.

Ở căn nhà này có hai bà cụ kêu cứu khi nước lũ dâng vào nhà - Ảnh: DOÃN HÒA

Vượt lũ dữ vào tận nhà đón những cụ già đi sơ tán - Ảnh 7.

Người già, trẻ em được sơ tán để tránh lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Vượt lũ dữ vào tận nhà đón những cụ già đi sơ tán - Ảnh 8.

Phụ nữ mang thai được đưa đến nơi an toàn - Ảnh: DOÃN HÒA

Vượt lũ dữ vào tận nhà đón những cụ già đi sơ tán - Ảnh 9.

Có đoạn ngập lụt khó khăn, chiến sĩ công an phải lội xuống dò đường - Ảnh: DOÃN HÒA

Vượt lũ dữ vào tận nhà đón những cụ già đi sơ tán - Ảnh 10.

Không khí diễn ra rất khẩn trương, hối hả khi nước lũ dâng lên từng giờ - Ảnh: DOÃN HÒA

Vượt lũ dữ vào tận nhà đón những cụ già đi sơ tán - Ảnh 11.

Lương khô, nước suối là hai thứ giúp lực lượng cứu nạn "cầm hơi" trong nhiều giờ vượt lũ đi cứu hộ - Ảnh: DOÃN HÒA

Hỗ trợ mỗi tỉnh miền Trung gặp lũ 100 tỉ đồng và 1.000 tấn gạo Hỗ trợ mỗi tỉnh miền Trung gặp lũ 100 tỉ đồng và 1.000 tấn gạo

TTO - Tình hình mưa lớn còn tiếp tục kéo dài tại các tỉnh miền Trung, dự báo ngày 24, 25-10 tới đây áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão sẽ hướng vào nước ra, nên nếu không có tinh thần rà soát công tác chuẩn bị thì nguy cơ xảy ra thảm họa.


DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên