01/12/2025 22:49 GMT+7

'Vua thép' Trần Đình Long IPO mảng nông nghiệp, tiết lộ tổ chức lớn gom hàng cổ phiếu

Sau mảng thép, Hòa Phát của tỉ phú Trần Đình Long làm "nóng” thị trường chứng khoán với thương vụ IPO Công ty Nông nghiệp Hòa Phát (HPA). Doanh nghiệp chào bán 30 triệu cổ phiếu ra công chúng, giá 41.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng 1.257 tỉ đồng.

nông nghiệp - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Việt Thắng Tổng giám đốc Hòa Phát kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị HPA chia sẻ về câu chuyện làm nông nghiệp của Hòa Phát - Ảnh: HPG

Tổng giám đốc Hòa Phát: "HPA đã đủ độ chín để lên sàn"

Tại roadshow kéo dài đến chiều tối 1-12 với 400 nhà đầu tư tại TP.HCM, ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng giám đốc Hòa Phát kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị HPA, cho biết mảng nông nghiệp sau 10 năm phát triển theo đúng chất công nghiệp đã đến thời điểm thích hợp để tách riêng và niêm yết.

Ông Thắng cho biết nông nghiệp hiện là mảng đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ hai cho tập đoàn, chỉ sau thép.

Hòa Phát bước vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2015. Công ty xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến trang trại.

Hiện HPA vận hành 7 cụm trang trại heo với tổng diện tích gần 388 hecta, 3 trang trại bò Úc hơn 625ha, 2 trang trại gia cầm 50ha và 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi công suất 600.000 tấn/năm.

Mỗi năm, HPA cung cấp ra thị trường khoảng 750.000 heo thương phẩm, 150.000 con bò Úc và 336 triệu quả trứng gà.

Về con giống, heo giống DanBred của HPA đạt năng suất cai sữa 33-34 con/nái/năm, gấp 1,5 lần mức trung bình tại Việt Nam là 22-25 con.

Chi phí nuôi heo bình quân của HPA khoảng 42.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với giá bán thị trường dao động 59.000 - 61.000 đồng/kg.

Đối với mảng thức ăn chăn nuôi, nhờ tự chủ đầu ra 51% sản lượng phục vụ nội bộ và không đầu cơ nguyên liệu, biên lợi nhuận của mảng này được duy trì ổn định ở mức cao.

Đến năm 2030, công ty đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn/năm, heo thương phẩm 900.000 con/năm, bò 73.000 con/năm và tiếp tục duy trì 336 triệu quả trứng. Khi đó, doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỉ đồng.

Về năng lực sản xuất, HPA hiện cung cấp ra thị trường 750.000 heo thương phẩm, 150.000 con bò Úc và 336 triệu quả trứng gà mỗi năm.

Doanh nghiệp hiện nằm trong Top 10 công ty chăn nuôi heo lớn nhất Việt Nam và giữ thị phần số 1 về cung cấp bò Úc nguyên con.

nông nghiệp - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hòa Phát và công ty nông nghiệp Hòa Phát trả lời câu hỏi của nhà đầu tư - Ảnh: HPG

Theo lãnh đạo HPA, lợi thế của công ty nằm ở việc áp dụng tư duy quản trị công nghiệp vào nông nghiệp, thể hiện qua sự kỹ càng từ khâu mua hàng đến tổ chức sản xuất.

Khác với nhiều doanh nghiệp chọn mô hình hợp tác sâu với hộ chăn nuôi, HPA không đi theo hướng gia công đại trà để tránh rủi ro chất lượng và mất kiểm soát chuỗi.

Triết lý "chiến thắng chính mình trước khi thắng thị trường" được áp dụng nhất quán ưu tiên kiểm soát chất lượng và hiệu suất, chấp nhận mở rộng chậm nhưng chắc.

Về quỹ đất hơn 1.000ha, lãnh đạo công ty cho biết toàn bộ đều là đất dự án 50 năm, được giao hoặc thuê dài hạn.

Ông Thắng thẳng thắn nhìn nhận khó khăn lớn nhất hiện nay là mở rộng quỹ đất trang trại. Giá trị tài sản đất đai tại các dự án đã tăng lên theo thời gian. Ví dụ giá thuê đất khu công nghiệp tại Hưng Yên tăng từ hơn 50 USD lên gần 150 USD/m2.

Nhà đầu tư lớn muốn gom hàng, Hòa Phát tính bán thêm 40-50 triệu cổ phiếu

Một trong những điểm thu hút sự chú ý tại roadshow là câu chuyện "còn nhiều người muốn mua hơn số đang chào bán". Nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi vì sao HPA chỉ chào bán 30 triệu cổ phiếu, con số được cho là khiêm tốn so với quy mô.

Bà Phạm Thị Kim Oanh - giám đốc tài chính Tập đoàn Hòa Phát - cho biết lượng chào bán đã được cân nhắc dựa trên nhu cầu vốn thực tế. Mô hình chăn nuôi tự chủ của HPA cần vốn đầu tư lớn ban đầu nhưng tốc độ mở rộng không "bùng nổ", nên chưa cần huy động ồ ạt.

Nguồn tiền từ IPO chủ yếu dùng để tái cơ cấu vốn, bổ sung vốn lưu động, giảm nợ vay và mở rộng ba trang trại heo cùng nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ ba tại miền Bắc.

Đáng chú ý, bà Oanh cho biết hiện đã có những tổ chức đề nghị mua hàng chục triệu cổ phiếu HPA. Vietcap - đơn vị phân phối IPO, đang tách riêng nhóm nhà đầu tư tổ chức này để HPG xem xét khả năng bán thêm sau IPO.

Công ty nghiên cứu phương án bán thêm 40-50 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 10% vốn cho nhóm tổ chức lớn.

Nếu thực hiện, tổng lượng cổ phần đưa ra thị trường có thể lên 70-80 triệu đơn vị, giúp thanh khoản kỳ vọng đạt 2-3 triệu cổ phiếu/phiên. Mức giá chào bán 41.900 đồng/cổ phiếu, bà Oanh nói là mức "dễ chịu" với nhà đầu tư và tạo dư địa tăng giá trong dài hạn.

'Vua thép 'Trần Đình Long IPO mảng nông nghiệp, tiết lộ tổ chức lớn gom hàng cổ phiếu  - Ảnh 3.'Vua thép' Trần Đình Long muốn đưa nông nghiệp Hòa Phát lên sàn

Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) công ty con của Tập đoàn Hòa Phát do ông Trần Đình Long làm Chủ tịch đã nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất