21/02/2023 09:40 GMT+7

Vụ xe khách tông xe tải: Dân bắc thang cho hành khách trèo ra

Những hành khách sống sót sau vụ tai nạn xe khách tông vào đuôi xe tải đậu bên đường ở Quảng Nam kể lại lúc đó họ đang ngủ và nghe tiếng động lớn, phần đầu xe bẹp dúm, người dân bắc thang lên cửa xe để họ trèo ra.

Vụ xe khách tông xe tải: Dân bắc thang cho hành khách trèo ra - Ảnh 1.

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng sau khi tông vào đuôi xe tải - Ảnh: L.T.

Sáng 21-2, liên quan đến vụ tai nạn xe khách tông vào xe tải đang đỗ bên đường rạng sáng cùng ngày, theo bác sĩ Nguyễn Đình Hùng - phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, trong số những người bị thương được đưa vào đây thì có 3 ca nặng bị chấn thương cột sống, gan, một số người khác thì bị gãy xương, vết thương ở phần mềm.

Tại bệnh viện, một số nạn nhân là hành khách trên xe sau vụ tai nạn được đưa vào đây điều trị trong tình trạng khá mỏi mệt, có người bị chấn thương phần mềm, gãy chân, tay.

Một hành khách đang điều trị tại bệnh viện là ông Nguyễn Văn Q. (73 tuổi, trú TP Đà Lạt, Lâm Đồng) kể lại vào trưa 20-2, ông lên xe khách này từ Đà Lạt để ra tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời điểm chiếc xe bị tai nạn thì ông đang ngủ. Khi xe khách đâm vào xe tải thì nghe tiếng "ầm", ông đang nằm ở ghế phía sau bị ngã lăn do lực va chạm khá mạnh.

Ông Q. bị gãy xương chân phải và được các bác sĩ bó bột. "Dù bị gãy xương nhưng tôi cảm thấy còn may mắn" - ông Q. nói.

Vụ xe khách tông xe tải: Dân bắc thang cho hành khách trèo ra - Ảnh 2.

Ông Q. đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: L.TRUNG

Còn anh Nguyễn Bá X. (trú thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) cho biết anh lên xe khách này vào trưa hôm qua từ Lâm Đồng về Thừa Thiên Huế.

Đến rạng sáng nay khi đang ngủ thì anh nghe một tiếng "ầm" rất lớn, mở mắt ra thấy có mấy người bị mắc kẹt đã chết.

Những người bị thương trong xe thì la hét hoảng loạn. "Người dân đập cửa kính xe rồi bắc thang lên cửa xe để tôi và một số người nữa trèo ra ngoài" - anh X. kể.

Trước đó, khoảng 1h35 ngày 21-2, xe khách Phương Trang chạy tuyến Đà Lạt - Huế do ông Nguyễn Anh T. (48 tuổi, trú tại TP Huế, Thừa Thiên Huế) điều khiển chở theo 30 hành khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 1, hướng Nam - Bắc.

Vụ xe khách tông xe tải: Dân bắc thang cho hành khách trèo ra - Ảnh 3.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Đ.T.

Khi đến km 1.010+300 qua thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam thì bất ngờ va chạm với xe tải do anh Trịnh Đức Th. (27 tuổi, trú tỉnh Gia Lai, làm lái xe) đang đỗ sát mép đường bên phải cùng chiều phía trước để bốc dỡ gạch.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách hư hỏng nặng, biến dạng, hông phía bên phải xe vỡ toác, 3 người trên xe khách tử vong, 13 người khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Ba người tử vong được xác định là bà Nguyễn Thị H. (72 tuổi, trú TP Huế, Thừa Thiên Huế), ông Ngô Minh H. (62 tuổi, trú huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) và ông Trần Văn H. (59 tuổi, trú huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), đều là hành khách trên xe.
Tài xế xe khách chết trong cabin sau khi tông nhau với xe đầu kéoTài xế xe khách chết trong cabin sau khi tông nhau với xe đầu kéo

TTO - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, làm 1 người chết, 10 người bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên