07/06/2024 16:53 GMT+7

Vụ thầy cô 'mượn đất' trường chưa trả: Giao một lô đất không qua đấu giá?

Tỉnh Nghệ An sẽ xem xét giao một lô đất không qua đấu giá với trường hợp thầy cô mượn đất của Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh nhưng chưa trả lại.

Phần đất xây dựng ký túc xá mới cho học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An chưa triển khai do còn vướng giải phóng mặt bằng - Ảnh: DOÃN HÒA

Phần đất xây dựng ký túc xá mới cho học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An chưa triển khai do còn vướng giải phóng mặt bằng - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 7-6, thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cho biết sở này đang lấy ý kiến của địa phương, các sở ngành liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An phương án xử lý đơn thư tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ một số thầy cô Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã nghỉ hưu từng ở nhà tập thể cũ có đơn thư khiếu nại về việc thu hồi nhà đất để làm ký túc xá cho học sinh.

Theo báo cáo từ UBND TP Vinh, ông Nguyễn Văn Kỳ - nguyên tổ trưởng tổ sử địa Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An - được UBND tỉnh Nghệ An chứng nhận đã được thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba.

Ông Kỳ thuộc trường hợp theo điều 6 của bản quy định về việc giao đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo quyết định 78 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, tháng 3-2024, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có quyết định 78 nêu trên.

Ngoài ra, theo khoản 2, điều 118, Luật Đất đai năm 2013, ông Kỳ không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, xét về thực tiễn thì UBND TP Vinh nhất trí với dự kiến phương án của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An sẽ lập hồ sơ giao một lô đất ở không qua đấu giá cho ông Kỳ nếu ông Kỳ chưa có nhà ở, đất ở trên địa bàn thành phố, và chưa được giao đất ở theo hình thức định giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phúc đáp vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đề xuất phương án Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét để tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An lập hồ sơ một lô đất ở không qua đấu giá cho hộ ông Kỳ.

Ông Nguyễn Văn Kỳ - nguyên tổ trưởng tổ sử địa Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An - có đơn khiếu nại liên quan đến phần nhà đất ở khu tập thể cũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Nguyễn Văn Kỳ - nguyên tổ trưởng tổ sử địa Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An - có đơn khiếu nại liên quan đến phần nhà đất ở khu tập thể cũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Trả lời Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An cho biết dù UBND tỉnh Nghệ An đã có kết luận về vụ việc nhưng đến nay nhà trường vẫn chưa có mặt bằng sạch do còn vướng hai nhà tập thể cũ, trong đó có hộ của ông Kỳ chưa được giải tỏa.

Vì vậy, việc xây dựng ký túc xá mới cho học sinh có nguy cơ chậm tiến độ, không kịp đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

Trước đó, thông báo kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2-2024, ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nêu rõ các nội dung khiếu nại, kiến nghị của công dân liên quan tới Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An không có căn cứ để giải quyết và không đủ điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Kết quả kiểm tra của Thanh tra tỉnh Nghệ An cho thấy UBND tỉnh ban hành quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An năm 2019 với diện tích 11.234,2m2 là đảm bảo quy định pháp luật.

Năm hộ gia đình sử dụng đất tại khu tập thể (trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Kỳ) không có quyền sử dụng đất đối với vị trí nêu trên.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, năm 2006 lãnh đạo Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An ký hợp đồng cho 5 thầy cô mượn đất nhà ở khu tập thể cán bộ giáo viên, do các thầy cô có thời gian công tác lâu năm nhưng khó khăn về nhà ở.

Năm 2019, trường có chủ trương xây dựng ký túc xá mới cho học sinh, quy mô 5 tầng, tổng mức đầu tư hơn 62 tỉ đồng và dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm 2024 - đúng dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

Tuy nhiên, khi nhà trường cần mặt bằng để làm ký túc xá thì giáo viên mượn nhà đất ở khu tập thể không chịu trả lại và yêu cầu được bồi thường khi giải phóng mặt bằng.

Ký túc xá cho học sinh dân tộc nội trú ‘vướng’ phần đất cho thầy cô mượnKý túc xá cho học sinh dân tộc nội trú ‘vướng’ phần đất cho thầy cô mượn

Một trường dân tộc nội trú ở Nghệ An cần mặt bằng để làm ký túc xá cho học sinh, nhưng giáo viên nghỉ hưu từng mượn nhà đất ở khu tập thể miễn phí chưa chịu trả lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên