14/02/2023 15:34 GMT+7

Vụ tai nạn 8 người chết: Đoạn đường xảy ra tai nạn chưa được bàn giao khai thác

Tại buổi làm việc với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, lực lượng chức năng cho biết khi xảy ra tai nạn, xe khách 16 chỗ chạy trên tuyến đường đang thi công chưa hoàn thiện, chưa được bàn giao khai thác, sử dụng.

Vụ tai nạn 8 người chết: Đoạn đường xảy ra tai nạn chưa được bàn giao khai thác - Ảnh 1.

Ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - chủ trì buổi làm việc - Ảnh: L.T.

Ngày 14-2, sau khi xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách 16 chỗ và xe đầu kéo tại địa phận xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam, ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - có cuộc làm việc với cơ quan chức năng tỉnh liên quan đến vụ tai nạn trên.

Theo lãnh đạo Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, sau vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh, ban đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục, thăm hỏi động viên gia đình người chết, người bị thương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an huyện Núi Thành đã có báo cáo liên quan đến vụ tai nạn. Theo đó, vào 4h sáng cùng ngày, Công an huyện nhận được tin báo của người dân xảy ra một vụ tai nạn tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công và đường xuống cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp.

Lúc đến hiện trường có 6 người tử vong, trong đó 4 người văng ra khỏi xe. Đơn vị đã phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài và đưa đến bệnh viện. Cơ quan điều tra Công an huyện đang điều tra, thu thập chứng cứ vụ tai nạn.

Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Núi Thành, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời tối, trời có sương mù, tầm nhìn hạn chế. Thời điểm này đèn tín hiệu trên đường là đèn vàng nhấp nháy, không có đèn đường.

Vụ tai nạn 8 người chết: Đoạn đường xảy ra tai nạn chưa được bàn giao khai thác - Ảnh 2.

Tuyến đường nơi xảy ra tai nạn vẫn chưa được bàn giao sử dụng, khai thác - Ảnh: LÊ TRUNG

Hiện nay, đường Võ Chí Công mà xe khách chạy chỉ mới thông xe kỹ thuật, vẫn chưa bàn giao cho Sở Giao thông vận tải Quảng Nam khai thác, sử dụng, trên đường còn thiếu rất nhiều biển báo.

Theo cơ quan chức năng, trên đường Võ Chí Công có biển báo cấm xe tải, xe khách và hạn chế tốc độ dưới 60km/h.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Quảng Nam, dù đường chưa được khai thác, sử dụng nhưng rất đông xe. Vào tháng 1-2023, UBND tỉnh đã ra công văn về cấm xe đầu kéo, xe tải trên 5 tấn lưu thông trên đường Võ Chí Công.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết đây là vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, gây ra thương vong lớn.

Theo ông, đường có biển báo hạn chế tốc độ 60km/h nhưng thời điểm xảy ra tai nạn xe khách chạy tốc độ 69km/h.

Sau khi nghe thông tin về việc tuyến đường nơi xảy ra tai nạn chưa được sử dụng và có biển cấm đối với xe khách, xe tải tại đầu tuyến đường, ông Hùng đề nghị sớm điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Vụ tai nạn 8 người chết: Đoạn đường xảy ra tai nạn chưa được bàn giao khai thác - Ảnh 3.

Ông Hùng thăm hỏi nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: LÊ TRUNG

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam chỉ đạo, huy động nhân lực, thiết bị và bố trí các điều kiện tốt nhất về y tế để tập trung điều trị cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn; chỉ đạo lực lượng chức năng, công an các địa phương thường xuyên tuần tra, siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, xe quá tải, quá khổ.

Vụ tai nạn 8 người chết: Đoạn đường xảy ra tai nạn chưa được bàn giao khai thác - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: LÊ TRUNG

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm. Đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp (chủ phương tiện) gây tai nạn nêu trên.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ các vấn đề về an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ qua địa bàn tỉnh, nhất là tuyến đường ven biển Võ Chí Công.

Xe khách và xe máy tông nhau ở TP Tuy Hòa, một người chếtXe khách và xe máy tông nhau ở TP Tuy Hòa, một người chết

Xe khách chạy trên đường Lê Duẩn ở phường 7 (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) thì xảy ra tai nạn với một xe máy làm người đi xe máy chết kẹt dưới gầm xe khách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên