14/02/2023 10:45 GMT+7

Nhân chứng vụ xe khách và xe đầu kéo tông nhau: Dùng xà beng đập cửa kính cứu người

Những nhân chứng tại hiện trường vụ xe khách và xe đầu kéo tông nhau ở huyện Núi Thành, Quảng Nam đã dùng xà beng đập cửa kính đưa các nạn nhân ra ngoài.

Nhân chứng vụ xe khách và xe đầu kéo tông nhau: Dùng xà beng đập cửa kính cứu người - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: LÊ TRUNG

Đến 9h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đem xe cẩu đến đưa chiếc xe khách bị nạn ra khỏi hiện trường.

Trước đó khoảng 4h ngày 14-2, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa xe khách 16 chỗ và xe đầu kéo tại ngã tư giữa đường 129 (tức đường Võ Chí Công) và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành khiến 8 người thiệt mạng, 12 người nhập viện cấp cứu.

Video: Nhân chứng và nạn nhân vụ xe khách và xe đầu kéo tông nhau 8 người chết kể lại lúc xảy ra tai nạn

Bà Lê Thị Lệ (55 tuổi, thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp), chủ quán nước ngay hiện trường vụ tai nạn, kể lại lúc 3h40, những người trong gia đình bà đang ngủ thì nghe tiếng động rất lớn ngoài đường, chạy ra thì thấy chiếc xe khách bị lật ngửa, có nghe tiếng la hét của người trong xe, người bất tỉnh, có người còn sống, có nạn nhân văng ra ngoài đường tử vong.

"Những người trong gia đình cùng một số tài xế đang nằm nghỉ tại quán nước nhà tôi lấy xà beng, cây gỗ đập cửa kính, lần lượt đưa những nạn nhân ra ngoài. Tôi điện báo lực lượng công an, gọi xe cấp cứu đưa người bị thương đến bệnh viện" - bà Lệ kể lại.

Nhân chứng vụ xe khách và xe đầu kéo tông nhau: Dùng xà beng đập cửa kính cứu người - Ảnh 2.

Người dân đập vỡ cửa kính xe để cứu nạn nhân ra ngoài - Ảnh: LÊ TRUNG

Bà Lệ kể có nghe tiếng một cô gái la lên: "Ba ơi, ba có bị sao không?" rồi không nghe cô gái này nói gì nữa.

Anh Phạm Văn Sơn - 35 tuổi, là một tài xế đang nằm nghỉ ở quán nước bà Lệ - cho biết anh đã đưa 4 nạn nhân ra khỏi xe.

"Tôi ra nhìn thấy hai phụ nữ văng ra khỏi xe chết tại chỗ, nghe tiếng hét lớn là cứu tôi với. Tôi cùng mọi người ở đây cố gắng cứu những người còn sống. Sau khi sơ cứu nạn nhân, chúng tôi gọi xe cứu thương đưa họ đi bệnh viện" - anh Sơn kể lại.

Nhân chứng vụ xe khách và xe đầu kéo tông nhau: Dùng xà beng đập cửa kính cứu người - Ảnh 3.

Bà Lệ kể lại vụ tai nạn - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, chủ ô tô khách là C.V.C., trú tại TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

Xe khách này là loại 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu Ford, có đăng ký loại hình hoạt động là xe hợp đồng, đơn vị là Hợp tác xã Giao thông vận tải Sơn Tịnh, có giá trị đến ngày 21-11-2023. 

Xe này thực hiện đăng kiểm lần mới nhất vào 8-11-2022 và có thời hạn đăng kiểm đến ngày 7-5-2023. 

Xe đầu kéo có thông tin chủ xe là Công ty TNHH MTV VTĐB Chu Lai Trường Hải, được sản xuất năm 2021. Xe thực hiện đăng kiểm lần gần đây nhất là vào 4-6-2021 và có thời hạn đăng kiểm đến ngày 3-6-2023.

Nhân chứng vụ xe khách và xe đầu kéo tông nhau: Dùng xà beng đập cửa kính cứu người - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đưa xe bị nạn ra khỏi hiện trường - Ảnh: LÊ TRUNG

Xe khách tông xe đầu kéo ở Lạng Sơn, một người chếtXe khách tông xe đầu kéo ở Lạng Sơn, một người chết

Trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn), một xe chở khách 16 chỗ tông xe đầu kéo chạy hướng ngược lại khiến một người tử vong và bảy người khác bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên