Vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai: Hung thủ mang cảm xúc trả thù ở mức cao trào

Trong vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai, TS luật học Lê Nguyên Thanh cho rằng kẻ thủ ác đang mang cảm xúc trả thù cao trào. Khi không tìm được người trả thù, hung thủ trút giận xuống người vô tội.

Vụ chém chết 3 mẹ con ở Đồng Nai - Ảnh 2.

TS luật học Lê Nguyên Thanh - Ảnh: NVCC

Liên quan đến vụ việc trên, TS luật học Lê Nguyên Thanh (nguyên Trưởng bộ môn tội phạm học thuộc khoa luật hình sự, Trường đại học Luật TP.HCM) cho biết thỉnh thoảng vẫn thấy trường hợp muốn trả thù người này nhưng gây hấn hay tấn công người kia trong hoàn cảnh có sự tiếp xúc tình cờ.

Cảm xúc trả thù của kẻ thủ ác ở mức cao trào

TS Thanh cho rằng trong vụ án ở Đồng Nai, trước hết cần kiểm tra kẻ thủ ác có tình trạng tâm thần, có dùng chất kích thích gây ảo giác không?

Nếu loại trừ nguyên nhân trên thì mới xem xét diễn biến tâm lý bất thường. Dân gian có câu "giận cá chém thớt" là để chỉ trường hợp tương tự như vậy. Nó được diễn giải là do di chuyển cảm xúc (displacement). 

Cảm xúc trả thù một người đang ở mức cao trào nhưng không thực hiện được… nhưng cảm xúc còn nguyên dẫn đến trút cảm xúc đó xuống một đối tượng thay thế (do người này tình cờ tiếp xúc hoặc ở gần đối tượng, gặp trên đường đi…).

Thực tế cũng có người chém xong đối tượng để trả thù rồi mà vẫn chưa thỏa mãn nên vác dao chém tiếp người khác để "xả" hết cảm xúc đó. Vụ án xảy ra ở xã Bình Minh, TP Đồng Nai đã chém xong người chồng còn chém tiếp vợ và 2 con của nạn nhân cũng là trường hợp "xả" cảm xúc. Điều đó lý giải tại sao họ có thể chém hàng loạt những người không liên quan cho đến khi mệt và bừng tỉnh.

Theo TS Lê Nguyên Thanh, có nhiều cách lý giải khác nhau cho những trường hợp người vô tội tình cờ bị trút giận do kẻ thủ ác thất bại hoặc bị ức hiếp trong công việc, trong hôn nhân nên tìm người khác trút giận "như vật tế thần". 

Tuy nhiên, vụ án chém 4 người ở Đồng Nai gần với cách lý giải "di chuyển cảm xúc" nhất bởi lúc đầu kẻ thủ ác không chủ động tìm chém người hàng xóm trước, mà chỉ ra tay với gia đình nạn nhân khi mục tiêu trả thù ban đầu không đạt được.

Vụ chém chết 3 mẹ con ở Đồng Nai - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó giám đốc Công an TP Đồng Nai, cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân - Ảnh: A LỘC

Từ sự việc trên cho thấy cuộc sống cần cân bằng cảm xúc, tránh bị dồn nén quá lâu, có phương pháp giải tỏa cảm xúc như được chia sẻ, thậm chí trút giận vào hình nộm…

"Điều quan trọng nhất là bản thân phải biết cách kiểm soát, rèn luyện, biết di chuyển cảm xúc đúng hướng sang các hoạt động có ích khác như thể thao, ca hát. 

Cảm xúc tiêu cực mà dùng rượu bia hay chất kích thích vào khả năng cảm xúc tiêu cực sẽ cao hơn, nguy hiểm hơn. Tóm lại, đừng để bản năng chi phối hành động", TS Thanh chia sẻ.

Tránh xa người đang nóng giận mất kiểm soát

Là người có nhiều năm nghiên cứu về tội phạm học, TS Lê Nguyên Thanh lưu ý khi gặp người đang nổi cơn nóng giận nên tránh xa họ, không hơn thua với họ, không được chủ quan lại gần hoặc có những lời nói thách thức, khiêu khích thêm như đổ dầu vào lửa cho đến khi cơn giận của họ được giải tỏa.

Cũng theo TS Thanh, Bộ luật Hình sự Việt Nam có quy định về phòng vệ chính đáng.

Trường hợp thanh niên 21 tuổi ở Đồng Nai cầm dao đột nhập vào nhà người khác dùng dao tấn công nguy hiểm cho chủ nhà coi như đã phát sinh quyền phòng vệ của chủ nhà.

Vụ chém chết 3 mẹ con ở Đồng Nai - Ảnh 4.

Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, tìm người yêu trả thù không được đã đột nhập vào gia đình hàng xóm chém 3 mẹ con chết và người chồng bị thương - Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, cần đánh giá tính chất, mức độ tấn công với biện pháp phòng vệ xem có cần thiết hay không, nếu vượt quá mức cần thiết (như phòng vệ nguy hiểm hơn khả năng bị tấn công, phòng vệ quá sớm hoặc quá muộn…) thì chủ nhà cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng.

"Vấn đề là trong tình huống đó, ngay cả chủ nhà cũng khó đánh giá đầy đủ tình huống và khả năng phòng vệ nên dễ bị phòng vệ quá mức cần thiết. 

Tốt nhất là phòng ngừa sớm, tránh tiếp xúc với kẻ đang có cảm xúc nguy hiểm, thiết kế nhà, khóa cửa nhà, khóa cổng để tránh đột nhập là giải pháp tốt nhất. 

Nếu có gì bất thường thì gọi khẩn cho công an địa phương, hạn chế tự ý xử lý tình huống nguy hiểm dẫn đến rủi ro đôi bên", TS Lê Nguyên Thanh nói.

Hung thủ sát hại cả 3 mẹ con ở Đồng Nai, người chồng bị thương

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Công an TP Đồng Nai đã bắt Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) sau khi gây ra vụ thảm án tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh làm chết 3 mẹ con và người chồng bị thương vào rạng sáng 3-9.

Bước đầu, Đức Anh khai là bạn trai của Đ.T.P.A. (17 tuổi, ngụ xã Bình Minh). Do P.A. nói chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định giết cô gái.

Sau khi uống rượu với một nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao tới nhà P.A. nhưng nhà khóa cửa. Vì vậy Đức Anh trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập nhà cô gái.

Lúc này, cha của P.A. nghe tiếng động, bật điện phát hiện và nói chuyện với Đức Anh.

Tuy nhiên Đức Anh vẫn tiếp tục cạy ô cửa giếng trời và tuyên bố sẽ giết cả nhà ông. Do sợ hãi nên ông đã chốt chặt các cửa.

Không vào được nhà P.A., Đức Anh trèo qua mái nhà ông N.V.Q. (40 tuổi) sát vách rồi mở cửa tầng 2 đột nhập vào nhà.

Ông N.V.Q. kiểm tra thì phát hiện Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Thấy chủ nhà, Đức Anh cầm dao lao vào tấn công.

Bị chém, ông Q. chạy xuống bếp lấy con dao chống trả nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương, mở cửa chạy ra đường. Đức Anh đuổi theo tấn công ông Q. gục xuống đường.

Sau đó Đức Anh quay vào nhà chốt cổng và xông vào phòng ngủ chém bà H.T.M. (36 tuổi, vợ ông Q.) và 2 con của ông Q. gồm N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi).

Đức Anh khai nhận không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

Vụ chém chết 3 mẹ con ở Đồng Nai: Hung thủ mang cảm xúc trả thù ở mức cao trào - Ảnh 4.Lời khai ban đầu của nghi phạm 21 tuổi sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Sau khi uống rượu, Nguyễn Đức Anh đem dao tới nhà người yêu với mục đích sát hại cô gái nhưng bị ngăn chặn. Đức Anh đột nhập nhà bên cạnh, bị phát hiện liền rút dao tấn công làm 3 mẹ con chết, người cha bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất