19/07/2023 11:08 GMT+7

Vụ lật xe chở đoàn Trung Quốc: 'Chúng tôi bò thoát ra ngoài nhờ lỗ kính vỡ'

Nằm trong bệnh viện, nhân chứng trên chiếc xe chở khách Trung Quốc bị lật trên đèo Khánh Lê (đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng, nhiều người chưa tin mình từ cõi chết trở về.

Sáng 19-7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, lãnh đạo các ban ngành tỉnh Khánh Hòa, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ lật xe khách.

"Khách Trung Quốc trên xe rất hoảng loạn"

Anh Nguyễn Văn Hoàng - hướng dẫn viên đoàn khách Trung Quốc - vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc - Ảnh: MINH CHIẾN

Anh Nguyễn Văn Hoàng - hướng dẫn viên đoàn khách Trung Quốc - vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc - Ảnh: MINH CHIẾN

Đau đớn với những vết thương sau vụ tai nạn, anh Nguyễn Văn Hoàng (34 tuổi, trú TP Nha Trang) - hướng dẫn viên đoàn khách Trung Quốc - cho hay lộ trình đoàn khách này xuất phát từ Thượng Hải đến TP.HCM, rồi lên Đà Lạt, xuống Nha Trang và Mũi Né, sau đó trở về TP.HCM để về nước.

"Chiều hôm qua khi xe bắt đầu đổ đèo, tôi nhớ cách suối đá Hòn Giao chừng 11km đoạn giữa đèo thì xe bỗng đi rất nhanh, tôi có hỏi tài xế xe có vấn đề gì không, vì lúc này bình hơi xì xì ở dưới. Tài xế bảo xe bị mất phanh, lúc này hành khách trên xe hoảng loạn, tôi bảo mọi người bình tĩnh đeo dây an toàn và cúi đầu xuống. Vừa nói dứt lời thì xe lật nhào một cái rầm rồi tôi ngất đi", anh Hoàng nói.

Anh Hoàng cho biết thêm sau khi bị ngất, anh tỉnh dậy và cố thoát qua lỗ kính bị vỡ. Thấy nữ hành khách người Trung Quốc ngồi cạnh, anh cố gắng lay gọi để đưa ra ngoài nhưng cô này đã tắt thở. Bằng chút sức lực cuối cùng, anh cố nói mọi người thoát ra ngoài rồi mê man không biết gì nữa.

"Chúng tôi phải bò từ lỗ kính vỡ để thoát ra, tất cả khách Trung Quốc trên xe đều hoảng sợ, lúc xe gặp nạn một bên là vách đá một bên là vực sâu. Đây là lần đầu tôi theo hỗ trợ đoàn, trong khi tài xế không rành về đoạn đường đèo này. Đến bây giờ tôi vẫn không tin mình còn sống", anh Hoàng nói.

Bà Dong Gui Hong (51 tuổi, du khách Trung Quốc) cho hay bà vẫn còn đau nhức tay chân sau vụ tai nạn và mong muốn sớm bình phục để quay trở về nước.

Ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (thứ hai từ phải sang) - cùng đoàn công tác đến thăm hỏi nạn nhân - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (thứ hai từ phải sang) - cùng đoàn công tác đến thăm hỏi nạn nhân - Ảnh: MINH CHIẾN

15 người bị thương đang được điều trị

Thời điểm xảy ra tai nạn tài xế không có nồng độ cồn, xe không chạy vượt mức quy định - Ảnh: THỤC NGHI

Thời điểm xảy ra tai nạn tài xế không có nồng độ cồn, xe không chạy vượt mức quy định - Ảnh: THỤC NGHI

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Khánh Hòa, khoảng 15h ngày 18-7 tại km 56+200 quốc lộ 27C (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh), ô tô khách biển kiểm soát 29B-405.83 do ông Hồ Ngọc Hưng (58 tuổi, trú quận 1, TP.HCM) điều khiển theo hướng Đà Lạt đi Nha Trang, trên xe chở tổng cộng 24 người (trong đó có 21 khách Trung Quốc và 2 hướng dẫn viên người Việt cùng tài xế người Việt) đã tự gây tai nạn. 

Vụ tai nạn đã khiến 4 hành khách tử vong gồm 1 nam, 3 nữ (3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại Trạm xá xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh).

Theo lời khai ban đầu của tài xế, xe bị mất thắng khi đang xuống dốc.

Qua kiểm tra, tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn; có giấy phép lái xe hạng D, giá trị đến ngày 9-3-2028; tem kiểm định an toàn kỹ thuật xe có hiệu lực đến ngày 27-7-2023. Qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe tại hiện trường, xác định tốc độ xe thời điểm cuối cùng lúc 14h47 là 45km/h (đoạn đường cho phép tốc độ 50km/h).

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, các đơn vị hữu trách đã có mặt tại hiện trường, cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Sở Ngoại vụ đã liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc nắm thông tin và thông báo tình hình với thân nhân người bị nạn, đồng thời tổ chức chăm sóc nạn nhân.

Hiện Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang tiếp nhận và điều trị cho 15 nạn nhân của vụ tai nạn.

Lời kể của nhân chứng trong vụ lật xe khách làm 4 người chết trên đèo Khánh Lê, Khánh Hòa

Vụ lật xe chở đoàn khách Trung Quốc: đã có 4 người chết, do xe mất thắngVụ lật xe chở đoàn khách Trung Quốc: đã có 4 người chết, do xe mất thắng

Liên quan đến vụ lật xe khách trên đèo Khánh Lê (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), trên đường chuyển viện thêm 1 nạn nhân người Trung Quốc vừa tử vong, nâng tổng số người chết lên 4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên