
Thực địa hai lô đất liền kề tại khu dân cư Cây Trắc mà ông Dũng trúng đấu giá hiện chỉ có một lô số 18, lô số 19 không có - Ảnh: TRẦN MAI
Ngày 15-8, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đặng Huy Dũng (xã Bình Sơn) cho biết ông vừa có buổi làm việc với UBND xã Bình Sơn liên quan đến vụ việc đấu giá lô đất số 19 khu dân cư Cây Trắc, được cấp sổ 18 năm rồi phát hiện lô đất không có thực.
Buổi làm việc được tổ chức vào chiều 14-8, với sự tham dự của ông Dũng và một số lãnh đạo xã Bình Sơn.
Cơ bản thu thập được hồ sơ, tài liệu cần thiết
Tại buổi làm việc, ông Đặng Huy Dũng đề nghị UBND xã Bình Sơn trả lời đơn kiến nghị liên quan lô đất số 19 do không có trên thực địa, đồng thời đề nghị địa phương có lộ trình giải quyết cụ thể và cho biết thời gian giải quyết vụ việc.
Trường hợp vụ việc vượt thẩm quyền, ông Dũng đề nghị UBND xã có văn bản báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ông Đặng Huy Dũng vẫn tin tưởng các cơ quan sẽ sớm giải quyết vụ việc, đảm bảo quyền lợi cho người dân - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Theo biên bản, UBND xã Bình Sơn cho biết đây là vụ việc có yếu tố lịch sử, phức tạp và liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị.
Trong quá trình giải quyết, địa phương đã tổ chức kiểm tra, rà soát, thu thập hồ sơ, tài liệu và làm việc với các cơ quan, cá nhân có liên quan.
Địa phương cũng cho biết đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các cán bộ chuyên môn qua các thời kỳ, làm rõ những nội dung liên quan đến vụ việc.
Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành rà soát, thu thập hồ sơ, tài liệu và làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc, trong đó có những nội dung liên quan đến quá trình quản lý đất đai và lô đất được phản ánh.
Qua quá trình làm việc, đoàn kiểm tra cho biết đã cơ bản thu thập được các hồ sơ, tài liệu cần thiết để tiếp tục kiểm tra, rà soát, xác minh vụ việc.
Tuy nhiên một số nội dung vẫn cần tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, nghiên cứu để xác minh đầy đủ các tình tiết trước khi có cơ sở giải quyết. UBND xã Bình Sơn nhận định vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị nên cần tiếp tục thu thập, đánh giá hồ sơ, tài liệu và chứng cứ.
Tuyệt đối không bao che, né tránh
Theo biên bản, UBND xã Bình Sơn đang tiếp tục rà soát hồ sơ, đánh giá chứng cứ và tổng hợp để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Địa phương thừa nhận vụ việc xảy ra lâu, hồ sơ địa chính và hồ sơ có liên quan lưu trữ không đầy đủ nên phải tổ chức xác minh, thu thập và làm việc nhiều lần với các cá nhân, đơn vị để làm rõ trách nhiệm.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô số 19 ông Dũng được UBND huyện Bình Sơn (cũ) cấp sau khi trúng đấu giá - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Đồng thời khẳng định quan điểm quyết tâm, quyết liệt, khẩn trương trong quá trình giải quyết vụ việc. Tuyệt đối không bao che, né tránh và sẽ công khai thông tin về tiến trình, kết quả giải quyết vụ việc.
Biên bản giao đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục tổng hợp hồ sơ, tham mưu UBND xã Bình Sơn giải quyết vụ việc, bảo đảm đúng quy định pháp luật và quyền lợi hợp pháp của công dân.
Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, UBND xã Bình Sơn sẽ giải quyết theo quy định. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan để xem xét, xử lý. Trong đó các nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan trong ngày 15-8.
Như Tuổi Trẻ phản ánh, năm 2007, ông Đặng Huy Dũng trúng đấu giá hai lô đất số 18 và 19 thuộc khu dân cư Cây Trắc, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (cũ), tỉnh Quảng Ngãi. Đến năm 2008, UBND huyện Bình Sơn (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai lô đất này cho ông Dũng.
Tuy nhiên đến năm 2018, khi ra làm nhà, ông Dũng mới phát hiện lô đất số 19 không có trên thực địa. Từ đó đến nay ông liên tục đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết, nhưng vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận