12/05/2023 16:14 GMT+7

Vụ đất lở đè chết nữ công nhân: Do 2 xe tải nặng dừng tránh nhau đột ngột?

Nhà thầu thi công cầu bê tông ở Phú Yên nói rằng nguyên nhân đất lở là do 2 xe tải dừng đột ngột trên quốc lộ làm rung nền đất, gây sạt làm một nữ công nhân chết.

Vụ đất lở đè chết nữ công nhân: Do 2 xe tải nặng dừng tránh nhau đột ngột? - Ảnh 1.

Vị trí mố cầu bên bờ hữu, sát quốc lộ 25, nơi đất lở đè chết một nữ công nhân đang xây dựng cầu - Ảnh: DUY THANH

Ngày 12-5, ông Nguyễn Bá Khải - chủ tịch UBND huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) - cho biết đã chỉ đạo công an huyện này khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ đất lở vùi chết một nữ công nhân tại công trình sửa chữa cầu Gành Đá Mỹ Hòa (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa), xác định trách nhiệm cụ thể, xử lý theo quy định pháp luật.

Một lãnh đạo Công an huyện Phú Hòa cho hay đơn vị này đã khám nghiệm hiện trường và đang thực hiện các bước điều tra theo quy định.

Điều tra nguyên nhân đất lở

Sáng cùng ngày, gia đình cũng đã tổ chức lễ an táng cho bà L.T.C. (49 tuổi, ở xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa), là công nhân làm việc tại công trình nêu trên, bị đất lở vùi chết vào chiều 10-5.

Ông Phan Văn Sanh - phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Hòa, chủ đầu tư dự án này - cho biết công trình sửa chữa cầu Gành Đá Mỹ Hòa thật ra là xây mới một cây cầu bê tông cốt thép rộng 7,5m, dài 10m nối từ quốc lộ 25 (tại km 6+850) qua kênh chính bắc của hệ thống thủy nông Đồng Cam thay cho cây cầu cũ nhỏ, đã xuống cấp. Tổng mức đầu tư gần 1,4 tỉ đồng.

Công trình được khởi công ngày 4-5, dự kiến đến 15-5 là hoàn thành để kịp lịch xả nước tưới của hệ thống thủy nông Đồng Cam.

Thi công công trình là liên danh Công ty TNHH xây dựng Hòa Thắng và Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hội Phát. Còn Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 1.6 là đơn vị tư vấn giám sát.

Khoảng 15h chiều 10-5, khi một nhóm công nhân khoảng 10 người đang tập trung làm sắt dưới bệ mố cầu bên bờ hữu, sâu 1,2m so với mặt đáy kênh thì xảy ra đất lở từ phía nền đường quốc lộ 25, vùi lấp bà L.T.C.

Tai nạn là bất ngờ?

Vụ đất lở đè chết nữ công nhân: Do 2 xe tải nặng dừng tránh nhau đột ngột? - Ảnh 3.

Đến trưa 12-5, mố cầu nơi xảy ra tai nạn lao động làm chết một nữ công nhân đã được đổ bê tông xong - Ảnh: DUY THANH

Ông Đặng Đình Tuệ - giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hòa Thắng, đại diện liên danh nhà thầu - cho biết nhà thầu thuê đội làm sắt này đan sắt để chuẩn bị đúc mố cầu, mới làm ngày đầu tiên thì xảy ra tai nạn.

"Lúc đó dưới bệ mố cầu có 5-6 công nhân đang làm sắt, khi đất lở thì mọi người chạy thoát, chỉ bà C. bị kẹt lại, bị vùi sâu hơn 20cm. Chồng bà C. và các công nhân ngay lúc đó đã đào bới đất để đưa bà C. lên và sơ cứu, sau đó đưa đi bệnh viện nhưng không may bà đã qua đời" - ông Tuệ nói.

"Tại sao đất lở ở công trường? Nhà thầu đánh giá như thế nào về an toàn lao động để xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy?".

Ông Tuệ không trả lời thẳng câu hỏi trên của chúng tôi, mà nói rằng vụ tai nạn là "bất ngờ, không ai mong muốn".

Ông cho hay không có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nhưng được các công nhân báo lại là thời điểm đó có hai xe tải nặng chạy ngược chiều trên quốc lộ 25, đến vị trí các công nhân đang làm cầu phía dưới thì thắng lại đột ngột để tránh nhau.

Theo ông Tuệ, sức nặng từ hai xe tải nêu trên khiến đất nền bên trái quốc lộ 25 (mép đường chỉ cách nơi đào để làm bệ mố cầu 1,2m) sạt lở, đẩy trôi cả thép làm khuôn đúc mố, tràn vào phía dưới vùi lấp bà C.

Được biết, vợ chồng bà C. đều làm công nhân cho đội đan sắt của công trình này. Họ có hai con, lớn 28 tuổi, nhỏ mới 10 tuổi.

Mưa lớn kèm sóng biển mạnh, 200m đường bờ biển sạt lở uy hiếp nhiều hộ dânMưa lớn kèm sóng biển mạnh, 200m đường bờ biển sạt lở uy hiếp nhiều hộ dân

TTO - Ngày 8-12, ông Lê Văn Lịch - chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) - cho biết huyện đã chỉ đạo UBND xã Mỹ Thắng sơ tán gần 20 hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn khi sóng biển làm sạt lở 200m đường bờ biển, uy hiếp nhiều nhà dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên