20/03/2023 17:51 GMT+7

Vụ cây rừng bị cắt cả năm, chủ rừng mới biết: Thủ phạm là nhóm thanh niên địa phương

Ngày 20-3, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho hay đã bắt một người và đang truy bắt thêm người khác liên quan đến vụ phá rừng.

Vụ cây rừng bị cắt cả năm, chủ rừng mới biết: Thủ phạm là nhóm thanh niên địa phương - Ảnh 1.

Vụ cây rừng bị cắt trái phép tại tiểu khu 144, 188 thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý - Ảnh: TRẦN HIỀN

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Đinh Văn Nhâu (29 tuổi) và đang truy bắt thêm người khác cùng trú tại làng Buôn Lưới, xã Sơ Pai (huyện Kbang), trong vụ cây rừng bị cắt cả năm chủ rừng mới biết. 

Công an huyện Kbang xác định Đinh Văn Nhâu (29 tuổi), Nguyễn Văn Kiên (tên gọi khác là Huệ, 39 tuổi), Đinh Nhi (19 tuổi) và hai người khác đã khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 144 và 188 thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý.

Đinh Nhi được gia đình bảo lãnh, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Riêng Nguyễn Văn Kiên bỏ trốn khỏi địa phương, Công an huyện Kbang đã ra quyết định truy tìm. 

Công an huyện Kbang cùng tạm giữ một ô tô và số gỗ liên quan đến vụ án.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 9-2, cơ quan chức năng phát hiện vụ cây rừng bị cắt cả năm chủ rừng mới biết, tại lâm phần thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai (Gia Lai).

Hầu hết các cây rừng bị cắt có đường kính 70 - 80cm, nằm rải rác nhiều vị trí, cách xa nhau. 

Đáng chú ý, bên cạnh một số cây rừng bị cưa hạ, xẻ hộp để vận chuyển đi nơi khác, nhiều cây chỉ bị lấy đi phần gốc lớn, cành nhánh bị bỏ lại hiện trường, có cây bị đốt cháy tại chỗ.

Vụ cây rừng bị cắt cả năm, chủ rừng mới biết: Thủ phạm là nhóm thanh niên địa phương - Ảnh 3.

Cây rừng bị cắt không vận chuyển hay sử dụng mà cưa hạ rồi vứt các thân cây (đường kính 30 - 40cm, với chiều dài gần 10m) nằm ngổn ngang giữa rừng - Ảnh: TRẦN HIỀN

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai cho rằng cây rừng bị cắt hạ từ lâu trong năm 2021 và 2022 với nhiều mục đích khác nhau.

Trong số cây bị cắt có nhiều cây bị chết đứng, không có lõi cũng bị cắt hạ. Kẻ gian không vận chuyển hay sử dụng mà cưa hạ rồi vứt các thân cây (đường kính 30 - 40cm, với chiều dài gần 10m) nằm ngổn ngang giữa rừng.

Khởi tố vụ cây bị hạ cả năm chủ rừng mới phát hiệnKhởi tố vụ cây bị hạ cả năm chủ rừng mới phát hiện

Liên quan vụ cây rừng bị cắt cả năm chủ rừng mới phát hiện ở Gia Lai, ngày 15-3, Hạt kiểm lâm huyện Kbang cho biết đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang Công an huyện để tiếp tục điều tra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên