09/03/2023 14:57 GMT+7

Cây rừng bị cắt cả năm, chủ rừng mới phát hiện

Nhiều cây rừng ở xã Sơ Pai (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) vừa được phát hiện bị kẻ gian cắt phá từ trước đó cả năm trời nhưng mãi đến nay cơ quan chức năng và đơn vị chủ rừng mới phát hiện.

Cây rừng bị cắt cả năm, chủ rừng mới phát hiện - Ảnh 1.

Cây rừng bị cắt là 16 cây gỗ bị cắt hạ với nhiều mục đích như: khai thác gỗ trái phép, cắt ngắn làm củi hoặc bà con đồng bào cưa về làm nhà, quan tài - Ảnh: MẠNH TÍN

Cây rừng bị cắt ra sao?

Ngày 9-3, UBND huyện Kbang (Gia Lai) cho biết đã đến kiểm tra hiện trường, yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra hành vi phá rừng tại lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan trong việc buông lỏng quản lý, chậm trễ trong việc phát hiện.

Tại hiện trường, các gốc cây bời lời, giẻ, gội đỏ, xoay… bị cắt hạ. Có 16 cây gỗ bị cắt, nhiều cây có đường kính từ 50 - 80cm bị cưa nằm giữa rừng.

Trong số 16 cây bị cắt có nhiều cây bị chết đứng, không có lõi cũng bị cắt hạ. Kẻ gian không vận chuyển hay sử dụng mà cưa hạ rồi vứt các thân cây (có đường kính 30 - 40cm với chiều dài gần 10m) nằm ngổn ngang giữa rừng. Những cây rừng bị đốn hạ nằm rải rác khắp cánh rừng.

Cây rừng bị cắt cả năm, chủ rừng mới phát hiện - Ảnh 2.

Nhiều cây rừng có đường kính từ 50 - 80cm bị cưa hạ nằm giữa rừng - Ảnh: MẠNH TÍN

Ông Phạn Văn Hợi - chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai -cho biết: "Trong các cây rừng ghi nhận bị cưa hạ có một số cây gỗ bị cắt từ lâu trong năm 2021 và năm 2022. Những cây lớn được nhóm cắt gỗ xẻ hộp vuông, tròn theo quy cách rồi dùng xe máy chở ra khỏi rừng. Khi lực lượng phát hiện thì cây đã bị cưa hạ, gỗ đã bị tẩu tán. Chúng tôi cũng đã lập biên bản, báo cáo lên cơ quan chức năng để vào cuộc điều tra.

Trong số các cây bị đốn hạ là do một số người dân đồng bào địa phương cắt để làm nhà rẫy, quan tài. Số khác là do một số người cố tình vào rừng để đốn hạ những cây không có giá trị do xích mích trong việc tranh chấp đất đai với công ty".

Ông Nguyễn Văn Dũng – chủ tịch UBND huyện Kbang kiểm tra hiện trường vụ việc - Ảnh: TÍN NHIỆM

Ông Nguyễn Văn Dũng (chủ tịch UBND huyện Kbang, Gia Lai) kiểm tra hiện trường vụ việc - Ảnh: MẠNH TÍN

Khởi tố vụ Khởi tố vụ 'tàn sát' hàng trăm cây rừng ở Gia Lai

Liên quan đến vụ cắt phá hàng trăm cây rừng với khối lượng hàng chục mét khối gỗ, cơ quan chức năng ở Gia Lai đã xác định được hai cá nhân liên quan và ra quyết định khởi tố vụ án.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên