02/03/2023 17:59 GMT+7

Bồi thường 1,2 tỉ đồng vì chặt phá hơn 4,7 hecta rừng

Để lấy đất trồng keo, Lê Quang Vinh thuê nhiều người đến khu vực rừng do cơ quan chức năng quản lý chặt phá, hủy hoại hơn 4,7ha rừng sản xuất và phòng hộ.

Bồi thường 1,2 tỉ đồng vì chặt phá hơn 4,7 hecta rừng - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Quang Vinh tại phiên tòa - Ảnh: H.A.

Ngày 2-3, Tòa án nhân dân huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) mở phiên tòa lưu động xét xử Lê Quang Vinh (61 tuổi, ngụ tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) về tội danh "hủy hoại rừng".

Theo cáo trạng, Lê Quang Vinh có ý định chặt phá cây rừng để lấy đất trồng keo lá tràm nên trong khoảng thời gian từ tháng 7-2021 đến cuối tháng 4-2022 đã thuê nhiều người dùng dao, liềm, cưa xăng đến tại tiểu khu 251A (xã Phúc Trạch) để cắt xẻ, chặt hạ cây rừng tự nhiên.

Hành động của bị cáo Lê Quang Vinh đã hủy hoại hơn 4,7ha rừng, trong đó có hơn 1,9ha rừng sản xuất và hơn 2,7ha rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hương Khê và UBND xã Phúc Trạch quản lý. 

Sau khi xem xét các tình tiết, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Quang Vinh 4 năm tù giam về tội "hủy hoại rừng" và buộc bị cáo này bồi thường thiệt hại với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Đối với những người do Lê Quang Vinh thuê đến chặt phá, cưa hạ cây gỗ tự nhiên, hội đồng xét xử nhận định họ không biết được động cơ, mục đích phá hoại rừng nên không buộc họ chịu trách nhiệm hình sự.

Gia Lai yêu cầu điều tra vụ chặt phá 125 cây rừngGia Lai yêu cầu điều tra vụ chặt phá 125 cây rừng

125 cây rừng chủng loại căm xe, bằng lăng, xương cá bị cưa hạ, khối lượng thiệt hại ước tính trên 30m3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên