12/12/2020 00:49 GMT+7

Vụ bị cáo nhảy lầu tự tử sau tuyên án: bác đơn khiếu nại của bà Lê Thị Tư

NHẤT NGUYÊN
NHẤT NGUYÊN

TTO - Quyết định của thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã bác đơn khiếu nại của bà Lê Thị Tư, đồng thời giữ nguyên quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước.

Vụ bị cáo nhảy lầu tự tử sau tuyên án: bác đơn khiếu nại của bà Lê Thị Tư - Ảnh 1.

Ông Lương Hữu Phước trước phiên tòa phúc thẩm ngày 29-5- Ảnh: D.V.T.

Đêm ngày 12-12, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - cho hay đã có quyết định bác đơn khiếu nại của bà Lê Thị Tư, 51 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, về việc bà này yêu cầu thu hồi lại quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với chồng bà là ông Lương Hữu Phước, 55 tuổi. Đồng thời giữ nguyên quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Phước.

Trong quyết định do thượng tá Ngô Thanh Hòa - thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài ký ngày 11-12 - cho rằng các vấn đề được nêu trong quyết định giám đốc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM và những đề nghị của bà Lê Thị Tư nêu trong đơn khiếu nại đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài điều tra làm rõ.

Cụ thể, theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài, trên cơ sở tài liệu, chứng cư thu thập được, xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ giao thông xảy ra ngày 15-1-2017 là do ông Phước điều khiển xe gắn máy biển số 93H8 - 5674, chở ông Trần Hữu Qúy chuyển hướng băng qua đường không quan sát, khôn nhường đường cho xe đi ngược chiều, đã vi phạm Luật giao thông đường bộ năm 2008. Nên đã bị xe gắn máy biển số 93H2 - 0547 do anh Lâm Tươi, 23 tuổi, chở anh Trị Tiếp đụng vào gây tai nạn giao thông làm ông Qúy tử vong sau đó 3 ngày.

Bên cạnh đó, khi điều khiển xe gây tai nạn, ông Phước đã uống rượu, có nồng độ cồn 0,69miligam/1 lít khí thở, do đó đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Tuy nhiên, ngày 29-5-2020, ông Phước đã đến TAND tỉnh Bình Phước uống thuốc trừ sâu, sau dó nhảy từ lầu 2 xuống đất và tử vong.

Đối với Lâm Tươi, thời điểm xảy ra tai nạn đã đi đúng làn đường (đường Nguyễn Huệ, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài) và không có căn cứ xác định Lâm Tươi vi phạm tốc độ tối đa cho phép trên con đường này. Mặt khác, khi còn cách xe của ông Phước khoảng 5m thì ông Phước đột ngột cho xe chuyển hướng băng qua đường đã làm cho Lâm Tươi bất ngờ không trở tay kịp dẫn đến tai nạn.

"Đây là sự kiện bất ngờ, Lâm Tươi không có lỗi trong vụ tai nạn giao thông này nên không đặt vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Lâm Tươi" - quyết định giải quyết khiếu nại nêu.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 03/ĐTTH và quyết định đình chỉ điều tra bị can số 03/ĐTTH (ban hành cùng ngày 2-12-2020) đối với ông Lương Hữu Phước là đúng quy định của pháp luật. Và nhìn nhận khiếu nại của bà Lê Thị Tư là không có cơ sở.

Như đã thông tin, vụ án xảy ra tại đường Nguyễn Huệ thuộc khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài ngày 15-1-2017.

Ông Phước lái xe máy chở ông Trần Hữu Quý về nhà. Khi đến đoạn đường Nguyễn Huệ, ông Phước qua đường. Lúc này, xe máy do Lâm Tươi, lao tới tông trúng khiến ông Phước và ông Quý bị thương nhập viện, sau đó ông Quý tử vong.

Ngày 9-5-2017, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Ông Phước từng bị TAND thành phố Đồng Xoài tuyên án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ông Phước kháng cáo kêu oan.

Sáng 29-5, sau 3 ngày xét xử, TAND tỉnh bình Phước tuyên y án sơ thẩm. Sau khi nghe tuyên án, ông Phước về nhà.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, ông trở lại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước nhảy từ lầu 2 xuống đất và tử vong. Lực lượng chức năng phát hiện đôi dép được cho của nạn nhân và một vỏ chai (nghi chứa thuốc sâu) tại tầng lầu của tòa án.

Trước đó, ông Phước để lại một trạng thái trên Facebook cá nhân với nội dung "Nếu cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chứ".

Ngày 20-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Xoài tổ chức thực nghiệm tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.


Vụ bị cáo nhảy lầu tự tử sau tuyên án: bác đơn khiếu nại của bà Lê Thị Tư - Ảnh 3.

Hiện trường ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử ngày 29-5 - ảnh: TL

Vụ bị cáo nhảy lầu tự tử sau tuyên án: bác đơn khiếu nại của bà Lê Thị Tư - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 15-1-2017- ảnh: TL

NHẤT NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên