
Ông Phạm Thái Hà trần tình số tiền 750 triệu được chủ tịch Thuận An cám ơn là "không đáng nhận" và "vô cùng đau xót về những cái dễ dãi của mình đã đưa đến những sai phạm".

Đại diện viện kiểm sát khẳng định đủ căn cứ xác định chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã chi 56 tỉ cho các cựu cán bộ để thâu tóm 5 gói thầu gây thiệt hại 120 tỉ. Có 22 người là lãnh đạo, cán bộ ban quản lý, đảng viên bị đưa ra xét xử trong vụ án.

Trong phần bào chữa, luật sư xin tòa xem xét giảm án cho ông Phạm Thái Hà để giáo dục với người có trình độ cao như ông Hà. Vì “có lẽ lúc bị khởi tố là ông Hà đã ngấm, đã khiếp đến già rồi”.

Viện kiểm sát cáo buộc Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã lợi dụng mối quan hệ với một số lãnh đạo cấp cao, trong đó có ông Phạm Thái Hà để tác động lãnh đạo tỉnh 'dọn đường' cho trúng thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Ông Phạm Thái Hà bị cơ quan công tố cáo buộc phạm tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, nhận 750 triệu từ chủ tịch Tập đoàn Thuận An. Các bị cáo đã câu kết với doanh nghiệp tạo nên lợi ích nhóm và nhóm lợi ích.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đổ lỗi 'do cơ chế xin - cho tồn tại quá lâu', còn đại diện viện kiểm sát cho rằng sai phạm xảy ra là do 'bị cáo đã giẫm đạp lên các quy định pháp luật'.

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang (cũ) thừa nhận được chủ tịch Tập đoàn Thuận An "lại quả" tổng 4 tỉ đồng, ông khai vì "nghĩ đây là tiền hoa hồng doanh nghiệp cảm ơn" nên nhận và "vẫn giữ nguyên không sử dụng gì đến".

Trước lời biện minh đổ lỗi cho cơ chế xin cho của chủ tịch Tập đoàn Thuận An, đại diện viện kiểm sát nói "bị cáo đã giẫm đạp lên các quy định pháp luật", không thực hiện đúng mới dẫn đến vi phạm.

Ông Phạm Thái Hà tổ chức một bữa ăn ở nhà hàng để giới thiệu chủ tịch Tập đoàn Thuận An với giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội để nhờ "dọn đường" giúp doanh nghiệp này được thi công một phần dự án cầu Vĩnh Tuy 2.

Ngày 8-9, ông Phạm Thái Hà (từng là phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ) và 28 người trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử.

Trả lời xét hỏi, ông Phạm Thái Hà không khai nhiều về hành vi phạm tội mà chỉ nói ngắn gọn "nhất trí với cáo trạng" và đã có bản khai chi tiết từ trong trại tạm giam gửi đến cơ quan tố tụng nên không khai gì thêm.

"Có nên gọi điện cho lãnh đạo cấp cao để nói với anh Thái một vài tiếng không", chủ tịch Tập đoàn Thuận An xin ý kiến ông Phạm Thái Hà khi muốn nhờ người tác động Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) để được tạo điều kiện cho trúng thầu.

Ông Phạm Thái Hà, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý của cựu chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, bị tòa án đưa ra xét xử với cáo buộc nhận 750 triệu đồng sau khi có tác động giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu.

Ông Phạm Thái Hà, từ khi còn là trợ lý của bí thư Thành ủy Hà Nội năm 2020 đến khi làm trợ lý của Chủ tịch Quốc hội năm 2021, đã trực tiếp giới thiệu Tập đoàn Thuận An tham gia hai dự án tại Bắc Giang và Hà Nội.

Ông Phạm Thái Hà từ khi còn là trợ lý của bí thư Thành ủy Hà Nội năm 2020 đến khi làm trợ lý của Chủ tịch Quốc hội năm 2021 đã trực tiếp giới thiệu Tập đoàn Thuận An tham gia hai dự án tại Bắc Giang và Hà Nội.

Cuối năm 2021, trong một buổi ăn cơm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) tại nhà nguyên chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Thái Hà giới thiệu chủ tịch Tập đoàn Thuận An với bí thư tỉnh nhờ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia dự án.

Ông Phạm Thái Hà, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý của nguyên chủ tịch Quốc hội, bị viện kiểm sát truy tố với cáo buộc nhận 750 triệu đồng sau khi có tác động giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu.

Trong một buổi ăn cơm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà nguyên chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Thái Hà giới thiệu chủ tịch Tập đoàn Thuận An với bí thư tỉnh nhờ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia dự án cầu Đồng Việt.

Ông Phạm Thái Hà, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý của cựu Chủ tịch Quốc hội, bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Người phát ngôn Bộ Công an có thông tin về kết quả điều tra các vụ án Phúc Sơn, Thuận An, giai đoạn 2 của vụ Vạn Thịnh Phát.