13/11/2023 08:50 GMT+7

Vòng loại World Cup 2026: HLV Philippe Troussier ưu tiên phong độ và kinh nghiệm

Sáng nay 13-11 đội tuyển Việt Nam lên đường sang Philippines để chuẩn bị trận ra quân gặp đội tuyển chủ nhà ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào ngày 16-11.

Tuấn Hải (phải) là tiền đạo có phong độ tốt nhất của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: VFF

Tuấn Hải (phải) là tiền đạo có phong độ tốt nhất của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: VFF

Trước ngày lên đường, HLV Philippe Troussier đã loại thêm ba cầu thủ là hậu vệ Lương Duy Cương, tiền vệ Phạm Văn Luân và Lê Văn Đô.

Đây là quyết định không hề bất ngờ của nhà cầm quân người Pháp, bởi bộ đôi tuyển thủ U23 Lương Duy Cương và Lê Văn Đô vừa non kinh nghiệm so với các ứng viên cùng vị trí lại đang không có phong độ tốt.

Còn Phạm Văn Luân không thể hiện được như kỳ vọng suốt từ đợt tập trung dịp FIFA Days trong tháng 10 và cho đến lần tập trung này.

Sự trở lại tập luyện kịp thời của trung vệ Quế Ngọc Hải sau chấn thương đã khiến HLV Troussier yên tâm rất nhiều cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với Philippines, ngay cả khi trung vệ Duy Mạnh không có mặt vì chấn thương.

Bởi khi Quế Ngọc Hải có thể đá ở trung tâm hàng thủ, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh sẽ được đẩy sang đá trung vệ lệch phải thay Duy Mạnh nên Lương Duy Cương - có thể đá trung vệ lệch phải - chia tay là điều đương nhiên.

Nếu tính thêm hậu vệ Trương Tiến Anh bị loại hôm 11-11, HLV Troussier cho thấy ông đặt rất nhiều niềm tin vào các cầu thủ nhiều kinh nghiệm lẫn đang có phong độ cao.

Trước đó, Tiến Anh là hậu vệ phải được ra sân trong cả sáu trận giao hữu, trong đó có ba trận đá chính liên tục trước Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc trong dịp FIFA Days tháng 10 nhưng đều mắc sai sót.

Nên khi hai cựu binh Văn Thanh và Xuân Mạnh thể hiện phong độ cao hơn bao giờ hết, HLV Troussier buộc phải thay đổi.

Xuân Mạnh không chỉ giàu thể lực, tốc độ để lên công về thủ miệt mài mà còn thi đấu đầy kinh nghiệm khiến đối thủ không còn giữ được bình tĩnh để đội nhà hưởng lợi.

Còn Văn Thanh không chỉ kiến tạo rất tốt mà còn có thể tự mình sút xa hoặc xâm nhập vòng cấm sút ghi bàn.

Trong bối cảnh cần một chiến thắng trên sân Philippines ở trận ra quân, sự cơ động và giàu sức tấn công của bộ đôi này rõ ràng là niềm hy vọng lớn của đội tuyển Việt Nam.

Tiến Linh là một trong những tiền đạo chưa có bàn thắng nào trong màu áo CLB kể từ đầu mùa giải V-League 2023-2024 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tiến Linh là một trong những tiền đạo chưa có bàn thắng nào trong màu áo CLB kể từ đầu mùa giải V-League 2023-2024 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phong độ không tốt ở Giải hạng nhất 2023-2024 chính là lý do HLV Troussier loại tiền vệ chạy cánh Lê Văn Đô. Nhưng nhà cầm quân người Pháp cũng chưa vội loại bớt các cầu thủ tấn công khác vì lý do tương tự.

Bởi ngoài Phạm Tuấn Hải, sáu chân sút còn lại Văn Quyết, Tiến Linh, Văn Toàn, Văn Tùng, Thanh Nhàn và Đình Bắc đều chưa ghi nổi một bàn thắng cho CLB kể từ đầu mùa.

Quy định của điều lệ cho phép mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa 23 cầu thủ, trong đó có ba thủ môn. Vì vậy trước trận gặp chủ nhà Philippines, HLV Troussier sẽ còn loại thêm năm cầu thủ nữa. Khi đó, hàng công kể trên lại phải loại bớt không ít.

Tuyển Việt Nam lên đường đến PhilippinesTuyển Việt Nam lên đường đến Philippines

Sáng 13-11, đội tuyển Việt Nam di chuyển sang Philippines chuẩn bị cho trận ra quân với đội chủ nhà tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên